Hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường lớn nhất Sài Gòn

Lực lượng công an, cảnh sát đã khống chế một số nhân viên của vũ trường do nghi bán ma tuý. 

Lúc 0h30 ngày 18/4, khoảng 100 cảnh sát đến từ lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống ma tuý (PC47), cảnh sát, cảnh sát cơ động và Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào vũ trường 02 Gold Club (đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, Quận 1).

Hiện trường vụ đột kích

Ngay khi ập vào, lực lượng hình sự của phòng PC47 d49 khống chế một số nhân viên của vũ trường này do nghi bán ma tuý. 

Toàn bộ con đường Hồ Huấn Nghiệp được lực lượng Cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông chốt chặn kiểm tra hành chính. Khi đoàn kiểm tra vào bên trong thì phát hiện khoảng 200 khách đang lắc lư theo điệu nhạc, dù đã quá giờ qui định hoạt động.

Lực lượng phối hợp đã tiến hành kiểm tra hành chính tất cả những khách không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc nằm trong diện khả nghi và đã thu giữ một chất bột nghi là ma tuý tổng hợp. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản một số lỗi vi phạm của vũ trường này.

Đoàn kiểm tra đã mời một số người nghi bán ma tuý về cơ quan chức năng tiếp tục làm việc. Hiện vụ việc đang được phía cơ quan chức năng điều tra xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên