Hầu tòa vì bắt người “giam lỏng” để đòi nợ

Bị cáo là Võ Ngọc Hùng (Bình Định) và đồng bọn đã bắt giữ “con tin” để buộc gia đình trả món nợ 2 triệu đồng vay để đánh bạc.

Ngày 29/9, TAND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) tuyên phạt Võ Ngọc Hùng (sinh năm 1978, trú thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) 7 tháng tù giam.

Các bị cáo Đỗ Ngọc Duy (sinh năm 1986, trú thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ), Nguyễn Hoàng Thi (sinh năm 1987, trú thôn An Lạc 2, xã Mỹ  Hòa) mỗi bị cáo bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Lê Thành Đô (sinh năm 1993, trú thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa) nhận 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, Võ Ngân Hà (sinh năm 1986, trú thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) vay 2 triệu đồng của Hùng để đánh bạc, đến hạn nhưng chưa có tiền trả. Sáng 8/10/2010, Hùng rủ Duy, Thi và Đô vào nơi Hà đang học tại huyện. Phù Cát bắt đưa về “giam lỏng” tại nhà nghỉ Xuân Lợi ở thị trấn Phù Mỹ, sau đó điện thoại cho gia đình Hà đem tiền đến trả nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên