Nóng 24h:

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị đưa ra khỏi ngành

VOV.VN - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đưa hiệu trưởng dâm ô nam sinh tại Thanh Sơn, Phú Thọ ra khỏi ngành nếu xác định vụ việc có thật.

1. Hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị đề nghị cho ra khỏi ngành: Ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho ý kiến về vụ hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở trường PT Dân tộc nội trú Thanh Sơn: "Nếu đúng như tố cáo, hành vi này không chỉ vi phạm quy định của nhà giáo mà là vi phạm pháp luật. Đã vi phạm pháp luật là phải xử lý nghiêm. Đối với nhà giáo phải có xử lý dứt điểm, phải đưa ra khỏi ngành”. (Ảnh: Trường Nguyễn)
Hiện tại, ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại tình dục với hàng chục nam sinh. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo điều tra ban đầu, số lượng nam sinh bị ông My xâm hại lên đến hàng chục em. Trong đó, có những em bị ông My thường xuyên gọi vào phòng riêng để xâm hại. Nếu các em học sinh không nghe lời thường bị dọa nạt và dùng các hình thức phạt. Nếu chấp nhận theo yêu cầu, các nam sinh sẽ được ông My "thưởng" kẹo bánh và khoản tiền 20.000 đồng - 30.000 đồng.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ - nơi diễn ra sự việc gây chấn động. (Ảnh: Đời sống Việt Nam)
2. Kiến nghị làm rõ khoản vay hơn 1.600 tỷ của Phạm Công Danh tại BIDV: Ngày 17/11, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM đã kiến nghị làm rõ hơn 1.600 tỷ đồng liên quan đến khoản vay của Phạm Công Danh tại BIDV, cũng như trách nhiệm của những người phê duyệt khoản vay này.
Tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM cho rằng, việc ông Phạm Công Danh và Phan Thành Mai kháng cáo cấp sơ thẩm chưa xem xét nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ vi phạm của bà Hứa Thị Phấn (Nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín) là không có cơ sở, vì đây không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến vụ án.
Ngoài ra, cơ quan công tố cũng kiến nghị làm rõ hơn 1.600 tỷ đồng liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng BIDV, cũng như trách nhiệm của những người phê duyệt khoản vay này. 
3. Bắt giữ cặp tình nhân dùng ma túy trong khách sạn: Khoảng 3h30 ngày 17/12, tại một khách sạn trên đường Phó Đức Chính, Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang Đặng Thị Tím đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp (khoảng 1,2 gam), Phạm Nguyễn Hoàng Linh đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 8 gói ma túy dạng đá (tổng cộng khoảng 70 gam), 37 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn thể thao.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, quen biết và nhiều lần qua lại với nhau tại phòng trọ của Tím ở khu Á Châu, phường 2, TP Vũng Tàu. Đêm 16/12, cả 2 ngủ tại khách sạn trên đường Phó Đức Chính, TP Vũng Tàu. Sau khi quan hệ với nhau, Linh đưa cho Tím 1 gói ma túy để sử dụng. Đặng Thị Tím chưa kịp sử dụng thì bị Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang. Linh khai nhận tàng trữ ma túy để bán cho con nghiện.
4. Phá đường dây buôn lậu lớn ở Lạng Sơn, thu 100 tấn hàng: Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang 24 đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)
Bộ Công an cho biết, trong số 24 đối tượng có 02 đối tượng là người nước ngoài; tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 02 xe ô tô tải biển kiểm soát nước ngoài, 05 xe ô tô tải biển kiểm soát Việt Nam cùng số lượng lớn hàng hóa nhập lậu bọc trong các bao tải.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra, truy xét, làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Làm rõ vụ nhân viên kế toán chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệu tập đối tượng Trương Hoàng Vũ (40 tuổi, trú phường Tây Lộc, thành phô Huế) để làm rõ dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai trong thời gian làm Kế toán trưởng cho công ty taxi này từ tháng 9/2015, do nợ nần cá nhân, đối tượng này đã chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Theo đó, Trương Hoàng Vũ đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch số tiền của những người đến nộp tiền cho công ty nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

6. Bắn chết chủ nợ vì mâu thuẫn: Tối ngày 16/12, Nguyễn Hoài L. (sinh năm 1982, trú tại thôn Sa Lung) đến nhà Nguyễn Văn H. để hỏi tiền nợ mà H. đã vay trước đó. Trong lúc nói chuyện, hai bên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, H. dùng súng tự chế bắn chết anh L. (Ảnh: Hung Yên TV)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái không đến tòa, HĐXX vẫn quyết định xét xử
Kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái không đến tòa, HĐXX vẫn quyết định xét xử

VOV.VN - Mặc dù kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái ở Ninh Bình than ốm yếu không đến tòa, HĐXX phúc thẩm vẫn quyết định mở phiên tòa xét xử.

Kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái không đến tòa, HĐXX vẫn quyết định xét xử

Kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái không đến tòa, HĐXX vẫn quyết định xét xử

VOV.VN - Mặc dù kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái ở Ninh Bình than ốm yếu không đến tòa, HĐXX phúc thẩm vẫn quyết định mở phiên tòa xét xử.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ
Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh từng “tuyên chiến” với nạn xâm hại trẻ em
Hiệu trưởng dâm ô nam sinh từng “tuyên chiến” với nạn xâm hại trẻ em

VOV.VN - Hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở Phú Thọ - ông Đinh Bằng My chỉ cách đây ít tháng là người rao giảng tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em.

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh từng “tuyên chiến” với nạn xâm hại trẻ em

Hiệu trưởng dâm ô nam sinh từng “tuyên chiến” với nạn xâm hại trẻ em

VOV.VN - Hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở Phú Thọ - ông Đinh Bằng My chỉ cách đây ít tháng là người rao giảng tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em.

Bé 9 tuổi bị “ông ngoại nuôi” hiếp dâm ở Trà Vinh
Bé 9 tuổi bị “ông ngoại nuôi” hiếp dâm ở Trà Vinh

VOV.VN - Nhờ trông hộ nhưng khi thấy bé L. đang ngủ, ông Lâm Văn Mới lên cơn thú tính thực hiện hành vi đồi bại với bé.

Bé 9 tuổi bị “ông ngoại nuôi” hiếp dâm ở Trà Vinh

Bé 9 tuổi bị “ông ngoại nuôi” hiếp dâm ở Trà Vinh

VOV.VN - Nhờ trông hộ nhưng khi thấy bé L. đang ngủ, ông Lâm Văn Mới lên cơn thú tính thực hiện hành vi đồi bại với bé.

Hãy trao cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ!
Hãy trao cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ!

VOV.VN - Khi người lớn và các bậc cha mẹ trao cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ, chính là đang trao yêu thương để các em có một tuổi thơ trọn vẹn

Hãy trao cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ!

Hãy trao cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ!

VOV.VN - Khi người lớn và các bậc cha mẹ trao cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ, chính là đang trao yêu thương để các em có một tuổi thơ trọn vẹn