Hoãn phiên tòa xét xử vợ nguyên bí thư xã đốt xác phi tang

VOV.VN - Sau khi bàn bạc, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ lại cho cơ quan điều tra để làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Sáng 22/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Hường (SN 1975, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, vợ nguyên Bí thư xã Kim Long) về tội Xâm phạm thi thể và Trộm cắp tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án cố tình giết vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phan Ngọc Nga để quỵt nợ, bị cáo Hường đã khai báo hành vi đốt thi thể và chiếm đoạt tài sản của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1963, thủ quỹ UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Bị cáo Hường tại tòa sơ phẩm

Theo cáo trạng, giữa Hường và bà Hà có quen biết với nhau. Hường đã nhiều lần mượn tiền bà Hà. Sáng 14/5/2012, Hường và bà Hà có liên lạc với nhau nhiều lần qua điện thoại.

Chiều cùng ngày, Hường chạy xe máy đến chở bà Hà qua nhà mình chơi. Bị cáo Hường nhờ bà Hà ra sau vườn đóng cầu dao điện để bơm nước lên bồn, còn mình ra sau nhà cầm vòi nước. Chờ lâu không thấy nước chảy, Hường đi ra, phát hiện bà Hà đã bị điện giật chết.

Sợ bị liên lụy, Hường kéo bà Hà đến chỗ đốt rác của gia đình rồi đốt thi thể bà Hà. Phần xương còn sót lại, Hường đập vụn ra rồi hốt cùng với tro đổ vào gốc cây gần đó. Trong lúc hốt tro, Hường thấy một chiếc lắc vàng của bà Hà sót lại nên mang đi cất giấu.

Sau đó, Hường đi vào nhà phát hiện chiếc điện thoại Nokia X2 của bà Hà để trên bàn nên chiếm đoạt. Hường sử dụng sim rác nhờ một em học sinh nhắn tin đến cho con trai bà Hà với nội dung “mẹ có công việc cần giải quyết, mấy anh em đừng có lo…” nhằm mục đích đánh lạc hướng.

Căn cứ vào lời khai, công an tiến hành khám xét nơi ở của Hường và thu được một số xương mang đặc điểm hình thái xương người. Tuy nhiên, do xương bị cháy biến dạng nên không thể giám định ADN.

Trong phiên tòa, Hường đã khai nhận nguyên nhân bà Hà chết là do điện giật, vì sợ bị liên lụy nên mới kéo xác bà Hà để đốt và không nói cho ai biết. Sau khi đốt xác bà Hà xong, Hường dùng nước tưới lên thì phát hiện ra xương của nạn nhân vẫn chưa cháy hết nên tiếp tục đốt.

Tuy nhiên, đại diện người bị hại, anh Nguyễn Hải Sơn (con trai bà Hà) cho rằng vụ án còn có nhiều điều khúc mắc. Bị cáo Hường đã giết mẹ mình có sự sắp đặt từ trước, chứ không phải vô tình bị điện giật chết. Vì vậy, người bị hại yêu cầu hoãn phiên tòa để điều tra lại.

Sau khi bàn bạc, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ lại cho cơ quan điều tra để làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Trước đó, tháng 3/2014, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án tử hình đối với bị cáo Hường trong vụ án giết vợ chồng ông Nguyễn Đức Hùng và bà Phan Ngọc Nga để quỵt nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên