Học sinh lớp 8 lừa bé gái đi hái táo để cưỡng bức

Ngày 28/8, HĐXX TAND tối cao khu vực Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Công 5 năm tù (y án sơ thẩm) vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/12/2011, Công (Ka Nơ, sinh năm 1997, trú xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai, là học sinh lớp 8) đạp xe đạp đến nhà một người bạn ở buôn Khăn, xã Ia Sao chơi. Tại đây, Công gặp bé K. (sinh năm 2007) là em của bạn đang ở nhà một mình.

Bị cáo Công tại phiên tòa phúc thẩm

Nhớ lại những bộ phim đen đã coi trước đó, Công đã nảy sinh ý định giao cấu với bé K. Nghĩ sao làm vậy, Công đã dụ bé K. rằng cùng nhau đi hái táo ăn. Được bé K. đồng ý, Công đã đèo bé K. đến khu vực vườn cây bạch đàn thuộc thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao.

Đến nơi, Công đã dẫn bé K. vào bụi rậm rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Công bảo bé K. mặc quần áo rồi chở bé về.

Cùng ngày, Bé K. đã kể chuyện cho mẹ bé nghe, mẹ bé đã tố cáo cơ quan công an. Đến 21h30 cùng ngày, được sự vận động tích cực, gia đình đã đưa Công đi đầu thú. Tại cơ quan điều tra, công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên