Kể chuyện nổ súng tiêu diệt "nữ quái ma túy" trên xe Lexus

Phát hiện lực lượng truy bắt, nhóm đối tượng rú ga húc thẳng vào công an hòng chạy trốn.

Cuộc truy bắt lúc tinh mơ

Thiếu tá Ngô Thanh Bình - Phó trưởng Phòng 5, Cục CSĐTTP về ma tuý (Bộ Công an) vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc chiếc Lexus mà trùm ma túy Đỗ Huy Hoàng cầm lái cố tình lao thẳng vào xe của lực lượng trinh sát hòng tìm đường tẩu thoát.

Các chiến sỹ trinh sát trong Chuyên án 565-H buộc phải nổ súng, bởi lúc này, các đối tượng đi trên chiếc xe chở đầy ma túy này như con thú hoang, cùng đường, sẵn sàng sống chết với lực lượng truy bắt.

Rạng sáng 3/4, sau khi lấy được một lượng ma túy khổng lồ, Đỗ Minh Hoàng cùng vợ là Lê Thị Minh Huệ lái chiếc Lexus mang BKS: 30Z–5335 nhằm hướng Hà Nội thẳng tiến.

Đối tượng Đỗ Duy Hoàng

Theo sau chiếc xe đắt tiền này là chiếc Innova màu bạc. Hai chiếc xe vùn vụt phóng đi trong sương sớm.

Khoảng cách giữa 2 chiếc xe được duy trì từ 5-7 km để giữ an toàn, nếu có biến thì hỗ trợ cho nhau.

Đến khu vực Dốc Mã (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình), thấy hành tung của mình bị lộ, Hoàng cùng đồng bọn đã đâm thẳng xe vào lực lượng cảnh sát. 5 chiếc xe của Ban chuyên án đã bị xe của ông trùm Đỗ Minh Hoàng đâm.

“Do các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào xe của cơ quan chức năng, chống người thi hành công vụ nên công an buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe.

Lúc nổ súng là khoảng 6h10 sáng – thời điểm mật độ người trên đường không đông và nơi nổ súng cách xa khu dân cư. Địa điểm nổ súng được chọn lựa là khi xe đang đổi hướng lên dốc.

Đó là đoạn đường thuộc Quốc lộ 6 cũ. Xe của đối tượng khi đó đi với tốc độ khoảng 70km/h” - Thiếu tá Bình cho hay.

Thiếu tá Bình kể rằng: Trong quá trình họp phá án, ban chỉ huy chuyên án đều nhất trí nếu đối tượng bỏ chạy, lực lượng truy đuổi sẽ bắn cho xe nổ lốp.

Bị truy đuổi gắt gao phía sau và phía trước đã bị chốt chặn, đối tượng Hoàng cho xe lùi trở lại với tốc độ cao.

Thấy đối tượng hung hãn, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng các chiến sỹ trong ban chuyên án, lực lượng quyết định nổ súng.

Do tầm cao của chiếc xe bị hạ đột ngột nên đạn bay trúng người đối tượng Huệ ngồi ở ghế sau.

Đối tượng Huệ đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Các đối tượng khác bị bắt cùng với tang vật là 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng từng sử dụng vũ khí nóng

Theo Thiếu tá Bình, các đối tượng bị bắt giữ đều là các mắt xích quan trọng, chủ chốt trong đường dây ma tuý này. Có đối tượng đã bị nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và địa phương lập án mà chưa triệt phá được. 

Trong quá trình vận chuyển ma tuý, các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng, rất manh động do thường xuyên sử dụng ma tuý đá.

Đặc biệt, đối tượng Đỗ Huy Hoàng đã từng bị C47 bắt ngày 9/1/2012 trong chuyên án 901-T khi Hoàng đang cùng một số đối tượng khác vận chuyển 500gr heroin, bốn túi ma tuý tổng hợp và chín viên đạn đang đi tiêu thụ ở Hà Nội.

Đỗ Duy Hoàng từng có 4 tiền án, tiền sự về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy và cướp giật, cố ý gây thương tích.

Riêng trong chuyên án bị phá ngày 3/4, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, các trinh sát nắm được, nhóm của Hoàng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên khu vực giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và Lào để lấy ma túy đá, hồng phiến và heroin.

Nếu suôn sẻ, chúng sẽ quay trở về Hà Nội khi trời tờ mờ sáng. Được biết, Hoàng mới cưới vợ hai là Lê Thị Minh Huệ được khoảng ba tháng nay. Huệ làm kế toán, chuyên giao hàng và lấy tiền cho Hoàng.

Bố Huệ hiện đang thụ án trong tù, mẹ chết hơn 10 năm nay. Gia đình chỉ có hai chị em Huệ. Huệ bỏ nhà đi lang thang 4-5 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng tiêu diệt đối tượng vận chuyển ma túy trên xe Lexus
Nổ súng tiêu diệt đối tượng vận chuyển ma túy trên xe Lexus

Mặc dù được kêu gọi đầu hàng nhưng các đối tượng vẫn cố thủ trên xe, buộc lực lược công an nổ súng.

Nổ súng tiêu diệt đối tượng vận chuyển ma túy trên xe Lexus

Nổ súng tiêu diệt đối tượng vận chuyển ma túy trên xe Lexus

Mặc dù được kêu gọi đầu hàng nhưng các đối tượng vẫn cố thủ trên xe, buộc lực lược công an nổ súng.

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

(VOV) - Đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới mang về nhà cất giữ để bán cho các đối tượng khác kiếm lời.

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

(VOV) - Đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới mang về nhà cất giữ để bán cho các đối tượng khác kiếm lời.

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam
Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

(VOV) -Đối tượng dấu 1.557 viên hồng phiến và 1 bịch ni lông đựng ma tuý dạng đá trong ruột gấu bông.

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

(VOV) -Đối tượng dấu 1.557 viên hồng phiến và 1 bịch ni lông đựng ma tuý dạng đá trong ruột gấu bông.