Kẻ cướp chuyên “rình” phụ nữ đi một mình nơi đường vắng

VOV.VN - Nguyễn Duy Chung lang thang trên các con đường liên xã ở ngoại thành Hà Nội tìm kiếm những phụ nữ đi một mình rồi đe dọa, cướp tài sản.

Chiều 30/9, Đội phòng chống cướp giật, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Chung (SN 1983, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Chung là lao động tự do chuyên đi xây dựng các công trình, nhưng do cầu tiền tiêu xài và đánh lô đề nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Theo điều tra, chỉ trong tháng 9/2014, Chung đã gây ra 5 vụ cướp tài sản. Đối tượng Chung nhắm tới là những phụ nữ đi một mình trên các đoạn đường liên xã.

Đối tượng Nguyễn Duy Chung

Vụ đầu tiên vào tối 6/9. Chung đi xe máy lang thang trên đường 427 (thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thì phát hiện chị Nguyễn Thùy A. (SN 1990, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy một mình.

Chung áp sát, chặn xe đe dọa rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền đeo cổ của chị A. Hắn còn đe dọa chị A. để lấy tài sản và điện thoại. Số tài sản trên hắn bán cho cửa hàng vàng Hợp Nghĩa (ở xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được 4,6 triệu đồng.

Đặc biệt, khi phát hiện con mồi, Chung phóng xe máy vượt lên rồi nhặt đá chặn xe, đe dọa con mồi. Bằng thủ đoạn này, hắn gây ra hai vụ cướp vào chiều 15/9 và sáng 17/9.

Vụ cuối cùng của tên thợ xây này xảy ra vào trưa 18/9. Chung điều khiển xe máy đi từ huyện Thanh Oai sang huyện Chương Mỹ.

Khi đi đến đường liên xã thuộc xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thì phát hiện chị Bạch Thị Ánh H. (SN 1981, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi một mình theo hướng ngược lại. Thấy vậy Chung chặn chị Hồng rồi đe dọa cướp tài sản hơn 1,3 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên