Kẻ dùng súng bắn cảnh sát giao thông đã bị bắt

Y bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ ở khu 4 gần biên giới thuộc địa bàn phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau gần 4 tháng truy tìm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được Trần Văn Lai, 19 tuổi, ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (Hải Phòng), kẻ đã dùng súng hoa cải bắn vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Y bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ ở khu 4 gần biên giới thuộc địa bàn phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 29/8, Trần Văn Lai cùng đồng bọn điều khiển chiếc xe ôtô Inova mang biển kiểm soát 16M – 0455 vi phạm tốc độ trên tuyến quốc lộ 10, thuộc địa bàn Vĩnh Bảo. Không tuân thủ theo hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Lai cùng đồng bọn rú ga bỏ chạy, đồng thời dùng súng hoa cải bắn trả quyết liệt, ít nhất là 10 phát súng, vào các chiến sĩ cảnh sát giao thông, rất may là không có ai bị thương. Cuộc rượt đuổi kết thúc sau gần 2 giờ khi xe của nhóm côn đồ này rẽ vào đường liên xã thuộc địa phận xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) và bị nổ lốp. Bọn chúng phải bỏ xe lại và chia nhau thành nhiều hướng tháo chạy. Ngay trong ngày 29/8, Công an Hải Phòng đã bắt được 2 đối tượng, thu giữ chiếc xe ôtô, 3 súng hoa cải, hàng chục viên đạn cùng nhiều vũ khí khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên