Kẻ giết người yêu rồi vứt xác phi tang nhận án tử

VOV.VN- Khi người yêu đòi chia tay và phá thai, bị cáo đã sát hại rồi mang xác ra sau nhà dìm nhằm phi tang.

Ngày 24/7, tại UBND xã Ngọc Định (huyện Định Quán), TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đào Trọng Nhân (27 tuổi, ngụ tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Nhân tại tòa

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Nhân và chị Võ Thị Nguyễn Du (xã Ngọc Định, huyện Định Quán ) có quan hệ tình cảm yêu thương. Lúc yêu nhau, giữa Nhân và chị Du thường xuyên phát sinh mâu thuẫn do Nhân nghi ngờ chị Du có bạn trai khác.

Đêm ngày 5/6/2014, Nhân đến nhà chị Du và ngủ cùng bạn gái. Đến 4h sáng hôm sau, chị Du nói sẽ phá thai, Nhân không đồng ý, hai bên xảy ra cự cãi. Nhân dùng tay kẹp cổ chị Du cho đến tử vong.

Sau đó Nhân cõng xác nạn nhân ra bờ ao sau nhà dìm xuống nước nhưng xác vẫn nổi. Nhân vào nhà lấy một khung sắt nặng khoảng 30kg đè lên xác chị Dung và tiếp tục dìm xuống nước.

Nhân tháo lấy 2 chiếc nhẫn trên tay bạn gái, 1 sợi dây chuyền vàng, chiếm đoạt 10 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Khoảng hơn 10 ngày sau, xác nạn nhân nổi trên mặt nước và được người dân phát hiện báo công an. Qua điều tra, công an bắt giữ Nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình tên giang hồ tổ chức đâm chết phó giám đốc
Tử hình tên giang hồ tổ chức đâm chết phó giám đốc

Được đàn anh yêu cầu đi “xử” một doanh nhân dám làm đơn tố cáo mình, Việt đã điều thêm đồng bọn lên kế hoạch để chặn đường, đâm chết người này rồi bỏ trốn.

Tử hình tên giang hồ tổ chức đâm chết phó giám đốc

Tử hình tên giang hồ tổ chức đâm chết phó giám đốc

Được đàn anh yêu cầu đi “xử” một doanh nhân dám làm đơn tố cáo mình, Việt đã điều thêm đồng bọn lên kế hoạch để chặn đường, đâm chết người này rồi bỏ trốn.

Gây náo loạn sân cỏ, 11 cổ động viên bị tử hình
Gây náo loạn sân cỏ, 11 cổ động viên bị tử hình

VOV.VN -Một tòa án Ai Cập ngày 9/6 đã kết án tử hình 11 cổ động viên bóng đá liên quan đến vụ bạo loạn sân cỏ hồi năm 2012.

Gây náo loạn sân cỏ, 11 cổ động viên bị tử hình

Gây náo loạn sân cỏ, 11 cổ động viên bị tử hình

VOV.VN -Một tòa án Ai Cập ngày 9/6 đã kết án tử hình 11 cổ động viên bóng đá liên quan đến vụ bạo loạn sân cỏ hồi năm 2012.

Đề nghị tử hình bị cáo giết 2 người, dân vỗ tay đồng tình
Đề nghị tử hình bị cáo giết 2 người, dân vỗ tay đồng tình

Khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Tiến về tội giết người, rất nhiều người dân tham dự đã đồng loạt vỗ tay đồng tình.

Đề nghị tử hình bị cáo giết 2 người, dân vỗ tay đồng tình

Đề nghị tử hình bị cáo giết 2 người, dân vỗ tay đồng tình

Khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Tiến về tội giết người, rất nhiều người dân tham dự đã đồng loạt vỗ tay đồng tình.

Tướng Chung: Cớ gì không tử hình tội phạm tham nhũng?
Tướng Chung: Cớ gì không tử hình tội phạm tham nhũng?

“Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”

Tướng Chung: Cớ gì không tử hình tội phạm tham nhũng?

Tướng Chung: Cớ gì không tử hình tội phạm tham nhũng?

“Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh
Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch đồng ý Bộ luật Hình sự tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình nhưng cần quy định một số tội phải chung thân không giảm án.

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch đồng ý Bộ luật Hình sự tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình nhưng cần quy định một số tội phải chung thân không giảm án.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh
Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN -“Không phải cứ phạt thật nặng là nghiêm minh, mà nghiêm minh là quy định thế nào áp dụng trên thực tế như thế”, đại biểu Quốc hội bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN -“Không phải cứ phạt thật nặng là nghiêm minh, mà nghiêm minh là quy định thế nào áp dụng trên thực tế như thế”, đại biểu Quốc hội bày tỏ.

Bỏ án tử hình tội phạm tham nhũng, dân sẽ không đồng thuận
Bỏ án tử hình tội phạm tham nhũng, dân sẽ không đồng thuận

VOV.VN - Ông Nguyễn Mai Bộ nói: "Quan điểm của tôi là đối với tội phạm về tham nhũng thì không nương nhẹ".

Bỏ án tử hình tội phạm tham nhũng, dân sẽ không đồng thuận

Bỏ án tử hình tội phạm tham nhũng, dân sẽ không đồng thuận

VOV.VN - Ông Nguyễn Mai Bộ nói: "Quan điểm của tôi là đối với tội phạm về tham nhũng thì không nương nhẹ".