Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

VOV.VN - Giá thành sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn khá cao, gấp 3-5 lần sản phẩm bình thường, khiến nhiều người tiêu dùng chưa sẵn sàng tiếp cận.

Rác thải nhựa khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa hệ sinh thái và tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dân. Điều này thì ai cũng biết nhưng có một thực tế chung là việc tiếp cận với các sản phẩm thân thiện môi trường còn không ít trở ngại. Phổ biến nhất là thói quen khó thay đổi của người tiêu dùng.

Giá thành các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn cao gấp 3-5 lần so với sản phẩm bình thường nên nhiều người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng tiếp cận.

Anh Đỗ Ngọc Khánh, chủ một quán cafe tại thành phố Hải Dương, cho biết: “Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lon với môi trường tôi cũng nhận thức từ lâu rồi. Thế nhưng là một người kinh doanh, sự tiện dụng là quan trọng nhất. Nếu khách có nhu cầu mang về thì chỉ cần một cái cốc nhựa thôi. Nhân viên có thể làm rất nhanh, đưa cho khách cũng rất tiện lợi”.

Còn theo bà Phạm Thúy Hằng, ở phường Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, thói quen sử dụng túi ni lon trong sinh hoạt hằng ngày đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Tuy thị trường đã có những đồ nhựa thân thiện với môi trường, nhưng với giá trị kinh tế lớn, cao nên để đi được vào cuộc sống sinh hoạt của người dân thì chưa được nhiều.

“Làm sao để các sản phẩm tiêu hủy sinh học có giá thành thấp và thân thiện với môi trường, thì tôi nghĩ người tiêu dùng sẽ sẵn sàng đón nhận những sản phẩm đó”, bà Hằng nói.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có những hành động thiết thực bằng việc tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, trong đó có Tập đoàn An Phát Holdings, có trụ sở tại tỉnh Hải Dương.

Tập đoàn này hiện là doanh nghiệp tiên phong và đi đầu trong sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, như túi có quai, túi đựng rác, dao, nĩa, thìa, ống hút vi sinh, cốc giấy vệ sinh…đều được làm từ bột ngô, dễ phân hủy, thay thế cho túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần độc hại.

Nhiều doanh nghiệp đã có những hành động thiết thực bằng việc tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, trong đó có Tập đoàn An Phát Holdings, có trụ sở tại tỉnh Hải Dương.

Thời gian gần đây, các cấp các ngành tỉnh Hải Dương cùng cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay hưởng ứng phong trào "Nói không với rác thải nhựa".

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như phát động “Phong trào chống rải thải nhựa”; Dự án Phân loại rác và tái tạo rác thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương… Những hoạt động thiết thực đó là minh chứng cho sự đồng tình và ủng hộ của địa phương đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Còn đối với doanh nghiệp, thông thường mục tiêu lợi nhuận sẽ được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên ý thức và trách nhiệm xã hội lại giúp doanh nghiệp định vị được thương hiệu của mình một cách vững chắc trong lòng người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết bên cạnh việc tạo điều kiện về các cơ chế, chính sách thông thoáng, tỉnh Hải Dương luôn khuyến khích các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường tới tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.

“Đối với các dự án đã có, chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt về chuyện quản lý môi trường. Còn khi tiếp nhận những dự án đến với địa phương, tiêu chí đầu tiên là phải thân thiện với môi trường. Những dự án mới đến với tỉnh đều được chắt lọc, dự án nào có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì chúng tôi đều không tiếp nhận”, ông Thái khẳng định.

Hải Dương đang đặt ra mục tiêu cùng cả nước đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; Đến năm 2025, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, từ đó cải thiện môi trường phát triển bền vững, góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống xanh- sạch- đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ ưu tiên FDI vào công nghệ cao, thân thiện môi trường
Việt Nam sẽ ưu tiên FDI vào công nghệ cao, thân thiện môi trường

VOV.VN - Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới” diễn ra sáng nay (4/10), tại Hà Nội.

Việt Nam sẽ ưu tiên FDI vào công nghệ cao, thân thiện môi trường

Việt Nam sẽ ưu tiên FDI vào công nghệ cao, thân thiện môi trường

VOV.VN - Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới” diễn ra sáng nay (4/10), tại Hà Nội.

Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản
Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản

Tận dụng nguồn nước chảy tự nhiên từ dòng sông Lô, nhiều năm qua người dân xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang đã đầu tư nuôi cá chiên...

Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản

Dùng cây tre, ống nhựa nuôi cá chiên đặc sản

Tận dụng nguồn nước chảy tự nhiên từ dòng sông Lô, nhiều năm qua người dân xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang đã đầu tư nuôi cá chiên...

Hàn Quốc cấm nhập hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dẻo tái chế
Hàn Quốc cấm nhập hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dẻo tái chế

VOV.VN - Các sản phẩm hộp và đồ đựng thực phẩm phải xuất trình chứng nhận của nhà sản xuất và ghi rõ chất liệu sản xuất ra hộp.

Hàn Quốc cấm nhập hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dẻo tái chế

Hàn Quốc cấm nhập hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dẻo tái chế

VOV.VN - Các sản phẩm hộp và đồ đựng thực phẩm phải xuất trình chứng nhận của nhà sản xuất và ghi rõ chất liệu sản xuất ra hộp.