Lật nhà hàng nổi ở Bình Dương:

Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Ban chỉ huy Đội trục vớt đã chọn phương án 1 là đưa đội thợ lặn xuống từng khoang tàu vớt xác nạn nhân lên bờ. Số mất tích có thể là 18 người.

15 người mất tích trong vụ lật nhà hàng nổi ở Bình Dương
  • Lật nhà hàng nổi, nhiều người tử vong
  • Sau khi biết thông tin về vụ chìm tàu nhà hàng nổi kinh hoàng xảy ra tại khu du lịch Dìn Ký (ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ngày 21/5, Đoàn cán bộ của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM đã đến hiện trường tìm hiểu về thân nhân những nạn nhân người Trung Quốc để có hướng giúp đỡ hợp lý.

    Chuẩn bị phương án vớt thi thể nạn nhân

    Tại hiện trường, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã làm việc với ông Quách Lương Tài- người đứng ra tổ chức sinh nhật cho con mình là Quách Hồng Đạt (3 tuổi). Theo ông Tài, gia đình ông có 2 con nhỏ và vợ ông là bà Trần Thị Tươi đều nằm dưới dòng sông. Trong vụ chìm tàu kinh hoàng này, gia đình ông mất tổng cộng 9 người thân. Đây là nỗi đau không gì bù đắp được.

    Ông Tài nghẹn ngào nói: “Lúc tàu chuẩn bị xuất bến, tôi thấy mưa gió hơi to nên có nhắc nhở tài công đừng ra xa nhưng nào ngờ trong lúc gia đình đang cùng ngồi ăn tiệc thì xảy ra sự cố đáng tiếc”.

    Tại hiện trường, nhiều nhóm thợ lặn đã xuống tận đáy con tàu nhưng không tài nào vào được bên trong, vì tất cả các cửa kính bao bọc xung quanh con tàu đều đóng kín.

    Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân. Một thông tin mới nữa làm cho những người có mặt thêm lo lắng là trong khi làm lễ cầu vong, cầu siêu cho các nạn nhân đã xuất hiện thêm danh sách 3 nạn nhân nữa được gửi cho các nhà sư.

    Anh Vũ Văn Hưng, người thoát chết trong vụ tai nạn xác nhận, có tổng cộng 16 người mất tích chứ không phải 15 người như thông tin ban đầu. Ngoài 16 người họ hàng gia đình anh, còn 2 người mất tích nữa thuộc phía nhân viên nhà hàng. Nếu con số trên chính xác thì số người mất tích sẽ là 18 người.

    Cũng theo nạn nhân Hưng xác nhận thông tin, lúc 19h ngày 20/5, con tàu ký hiệu 72 K BD 0394 chỉ xuất bến 15 phút là gặp nạn. Lúc xảy ra sự cố, nhiều nạn nhân khác chỉ kịp đập cửa kính thoát ra ngoài, còn lại tất cả đều chìm sâu dưới dòng nước.

    Tính đến 13h, ngày 21/5, công tác trục vợt những người xấu số trong vụ tai nạn chìm tàu du lịch trên sông Sài Gòn vẫn tiếp tục diễn ra. Thân nhân của những người xấu số, cùng hàng nghìn người dân hai bên bờ thuộc địa phận thị xã Thuận An của tỉnh Bình Dương và quận 12 của TP HCM vẫn ngóng theo những tin tức từ đội cứu hộ.

    Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trực tiếp chỉ đạo các phương án trục vớt con tàu. Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo đội cứu hộ chuẩn bị tốt phương án trục vớt con tàu và tìm kiếm xác nạn nhân.

    Đại tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, qua xác định có 3 phương án để trục xác nạn nhân và con tàu. Qua đó, Ban chỉ huy Đội trục vớt, đã chọn phương án 1 là đưa đội thợ lặn xuống từng khoang tàu vớt xác nạn nhân lên bờ.

    Theo Đại tá Hiền, sở dĩ chọn phương án này là do các thợ lặn xác định vị trí con tàu đang bị chìm sâu dưới bùn. Hiện tại, ngoài 20 thợ lặn được điều đến hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ Tư lệnh QK 7, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là tỉnh Bình Dương và TP HCM, tăng cường thêm 20 thợ lặn vào sáng ngày 21/5, để tiến hành hiệu quả công tác tìm kiếm các nạn nhân.

    Được biết, trước mắt lãnh đạo UBND thị xã Thuận An đã trích tiền từ ngân sách hỗ trợ mỗi nạn nhân bị tử vong trong sự cố đáng tiếc này là 3 triệu đồng.

    Theo lãnh đạo thị xã Thuận An, sau khi trục vớt xác nạn nhân lên bờ, phía địa phương sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân các thủ tục cần thiết như di chuyển xác về Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An, để tiến hành khám nghiệm đúng như luật định. Nếu nạn nhân có yêu cầu, xe của bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ chở xác nạn nhân về gia đình chôn cất./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên