Khởi tố, bắt giam thêm 2 nghi can trong vụ pha chế 2 triệu lít xăng A92

Công an tỉnh Nghệ An vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 nghi can liên quan đến vụ pha chế xăng bán ra thị trường.

Hai nghi can bị bắt tạm giam là Trần Văn Tuấn (con trai ông Trần Văn Kiên, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, đóng tại xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Phan Thị Thanh, quản lý Công ty TNHH Thanh Ngũ (đóng tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Trong đó, Trần Văn Tuấn bị điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, còn Phan Thị Thanh bị điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục được xác định là đầu mối cung cấp chất dung môi cho các doanh nghiệp khác pha chế xăng.

Theo lời khai của Trần Văn Tuấn, nghi can này đã bán cho Công ty TNHH Thanh Ngũ 160.000 lít chất dung môi để doanh nghiệp này pha chế thành xăng A92.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng pha chế để giám định

Liên quan đến vụ án chế xăng dỏm này, trước đó, ngày 31.10, PC46 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kỳ (52 tuổi, quản lý Công ty TNHH thương mại Kỳ Phương) và Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, quản lý Công ty TNHH thương mại Sáu Hằng. Hai doanh nghiệp này đều đóng tại xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) và đều mua chất dung môi của doanh nghiệp Kiên Lục để pha chế xăng A92 bán ra thị trường.

Ngày 10.10, PC46 và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Nghệ An bắt quả tang vụ pha chế xăng A92 tại xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) để bán ra thị trường theo tỷ lệ 50% xăng A92 + 50% dung môi và chất tạo màu. Đơn vị cung cấp dung môi là doanh nghiệp Kiên Lục (đóng tại huyện Quỳnh Lưu).

Theo lời khai của chủ doanh nghiệp Kiên Lục, từ tháng 8 đến khi bị phát hiện, doanh nghiệp này đã nhập về 320.000 lít dung môi để bán cho các doanh nghiệp khác pha chế và tự pha chế thành xăng A92 bán ra thị trường, tương đương khoảng 2 triệu lít xăng A92 pha chế.
Kết quả giám định 12 mẫu xăng A92 pha chế cho thấy có 11 mẫu xăng kém chất lượng với chỉ số Octan (RON) chỉ đạt từ 46 - 731,1/92. Chất dung môi mua với giá 10.600 đồng/lít, sau khi pha chế thành xăng A92, được bán ra thị trường với giá 18.000 đồng/lít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh camera tố nghi phạm giết người tại chung cư cao cấp ở Hà Nội
Hình ảnh camera tố nghi phạm giết người tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

VOV.VN - Đang mắc nợ hơn 60 triệu đồng, được chị H mời đến chơi nhà, Tùng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

Hình ảnh camera tố nghi phạm giết người tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

Hình ảnh camera tố nghi phạm giết người tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

VOV.VN - Đang mắc nợ hơn 60 triệu đồng, được chị H mời đến chơi nhà, Tùng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

Hoảng hốt khi phát hiện vật lạ nghi mìn tự chế trước cổng nhà
Hoảng hốt khi phát hiện vật lạ nghi mìn tự chế trước cổng nhà

VOV.VN - Ngày 1/11, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang điều tra vụ việc.

Hoảng hốt khi phát hiện vật lạ nghi mìn tự chế trước cổng nhà

Hoảng hốt khi phát hiện vật lạ nghi mìn tự chế trước cổng nhà

VOV.VN - Ngày 1/11, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang điều tra vụ việc.

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả
Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

VOV.VN - Trường khai nhận, sau khi sát hại D., nghi can đưa thi thể vào nhà vệ sinh, để úp mặt vào thùng nước tạo hiện trường giả.

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

VOV.VN - Trường khai nhận, sau khi sát hại D., nghi can đưa thi thể vào nhà vệ sinh, để úp mặt vào thùng nước tạo hiện trường giả.

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, Nam nhận hàng trăm triệu để "chạy" việc cho nhiều người, nhưng đến hạn các nạn nhân vẫn không có việc làm.

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, Nam nhận hàng trăm triệu để "chạy" việc cho nhiều người, nhưng đến hạn các nạn nhân vẫn không có việc làm.