Khởi tố cựu nhà báo ăn cắp tác phẩm của họa sỹ Lê Bá Đảng

Ông Trần Ngọc Tĩnh đến tham quan Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (số 15 Lê Lợi, TP Huế) và lấy trộm một tác phẩm gốm kích cỡ 19x28cm của họa sỹ Lê Bá Đảng.

Ngày 29/5, đại tá Đặng Ngọc Sơn, trưởng Công an TP Huế, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Tĩnh (54 tuổi, tạm trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Trần Ngọc Tĩnh tại cơ quan điều tra ngày 16/3/2015, ngay sau khi lấy cắp hiện vật - Ảnh: Nguyên Linh

Trước đó, ngày 15/3, ông Trần Ngọc Tĩnh đến tham quan Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (số 15 Lê Lợi, TP Huế) và lấy trộm một tác phẩm gốm kích cỡ 19x28cm của họa sĩ Lê Bá Đảng.

Sau khi xác minh hình ảnh qua camera tại trung tâm này, ngày 16/3 Công an TP Huế đã triệu tập ông Tĩnh và thu hồi được tang vật bị lấy cắp. 

Tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng bị lấy cắp - Ảnh: Nguyên Linh

Tại cơ quan điều tra, ông Tĩnh khai lý do trộm cắp vì yêu thích tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng nên muốn có một kỷ vật để làm kỷ niệm.

Ông Tĩnh đã xuất trình thẻ nhà báo mang tên Trần Ngọc Tĩnh (cơ quan tạp chí Thế Giới Mới, thuộc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo). Tuy nhiên, tạp chí Thế Giới Mới đã giải thể cuối năm 2013, ông Tĩnh cũng đã bị cơ quan này cho nghỉ việc.

Cơ quan này đã ra thông báo thu hồi thẻ nhà báo nhưng ông Tĩnh nói thẻ đã bị mất. Ông Trần Ngọc Tĩnh ký bút danh là Phan Xi Păng khi viết báo, làm thơ và vẽ tranh.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết sau khi hội đồng định giá tài sản xác định trị giá tác phẩm bị mất cắp có giá trị phải xử lý trách nhiệm hình sự, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản, đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Huế phê chuẩn.

Ông Sơn cho hay đang xem xét lệnh bắt tạm giam đối với ông Tĩnh để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương
Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo
4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù
Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông
Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

VOV.VN -Xe bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông, ông Đỗ Tú Lam đã giơ tấm thẻ nhà báo ở cơ quan cũ ra để xin xỏ.

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

VOV.VN -Xe bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông, ông Đỗ Tú Lam đã giơ tấm thẻ nhà báo ở cơ quan cũ ra để xin xỏ.

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo
Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

VOV.VN -Người gọi điện tự xưng là nhà báo và hứa sẽ hỗ trợ gia đình 35 triệu đồng, đổi lại, gia chủ phải gửi trước cho người này 7 triệu đồng.

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

VOV.VN -Người gọi điện tự xưng là nhà báo và hứa sẽ hỗ trợ gia đình 35 triệu đồng, đổi lại, gia chủ phải gửi trước cho người này 7 triệu đồng.

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non
Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

(VOV) -Hai phóng viên đề nghị nhà trường chi 15 triệu đồng tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tung lên báo…

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

(VOV) -Hai phóng viên đề nghị nhà trường chi 15 triệu đồng tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tung lên báo…

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT
Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo
Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Một nhà báo bị nhắn tin dọa giết
Một nhà báo bị nhắn tin dọa giết

Một nhà báo của Đài PTTH Hậu Giang bị đối tượng lạ mặt nhắn tin: “Mày còn viết bài nói xấu P.Hiệp, tao sẽ giết mày”.

Một nhà báo bị nhắn tin dọa giết

Một nhà báo bị nhắn tin dọa giết

Một nhà báo của Đài PTTH Hậu Giang bị đối tượng lạ mặt nhắn tin: “Mày còn viết bài nói xấu P.Hiệp, tao sẽ giết mày”.

Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhà báo, luật sư
Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhà báo, luật sư

Phòng PC 45 (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo của Tạp chí Pháp lý (Hội Luật gia Việt Nam) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhà báo, luật sư

Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhà báo, luật sư

Phòng PC 45 (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo của Tạp chí Pháp lý (Hội Luật gia Việt Nam) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.