Vụ triệt phá đường dây mại dâm cao cấp tại quận Ba Đình, Hà Nội:

Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, được Hiếu tổ chức môi giới mại dâm từ cuối năm 2008 cho đến nay, với giá 2 triệu đồng 1 lần gái bán dâm. Hiếu lấy 500 nghìn đồng, số còn lại trả cho gái bán dâm.

Liên quan đến vụ mại dâm vừa bị bắt quả tang tại một khách sạn nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can sự đối với Nguyễn Minh Hiếu (tức Hiền), sinh năm 1983, trú tại phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, hiện ở phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “môi giới mại dâm”.

Đường dây này được phát hiện chiều 18/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Hà Nội và Cục C14 Bộ Công an phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh tại một khách sạn nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình). Cơ quan Công an phát hiện và bắt quả tang “má mì“ Nguyễn Minh Hiếu đang tổ chức cho 3 đôi nam nữ hoạt động mua bán dâm. Hiếu đã thu tiền của 4 khách mua dâm, tổng số 8 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, được Hiếu tổ chức môi giới mại dâm từ cuối năm 2008 cho đến nay, với giá 2 triệu đồng 1 lần gái bán dâm. Hiếu lấy 500 nghìn đồng, số còn lại trả cho gái bán dâm. Nếu muốn gái đi chơi cùng, khách phải trả 500 USD, Hiếu hưởng 400 nghìn đồng. Thủ đoạn hoạt động môi giới mại dâm đều được thực hiện qua điện thoại. Bản thân Hiếu cũng tham gia bán dâm trong đường dây này... Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên