Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Vifon về hành vi tham ô

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Bi có liên quan đến vụ trích khoảng 290.000 USD từ một số loại quỹ của công ty và bị tình nghi chiếm đoạt cho cá nhân hàng chục ngàn USD.

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vifon, về tội danh tham ô tài sản. Trước đó, ông Bi bị tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can khác cùng bị tống đạt quyết định khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là Đoàn Tú Liên, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Vifon; Dương Thị Mẫn, nguyên kế toán Công ty Vifon; Ka Thị Thu Hồng, nguyên thủ quỹ Công ty Vifon.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian đương chức, ông Bi có liên quan đến vụ trích khoảng 290.000 USD từ một số loại quỹ của công ty và bị tình nghi chiếm đoạt cho cá nhân hàng chục ngàn USD. Ông Bi cũng lợi dụng tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp để nộp khống khoảng 1,8 tỷ đồng vào công ty mua cổ phiếu.

Trong vụ này, bà Nguyễn Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc cũng bị bắt về hành vi tham ô tài sản. Đến nay, bị can Huyền đã nộp lại Cơ quan điều tra gần 6 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên