Khởi tố nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy đưa ra ngoại tỉnh tiêu thụ

VOV.VN - Sau vụ trộm đầu tiên trót lọt nhóm đối tượng tự mua đồ nghề rồi chế vam phá khóa trộm xe máy và đưa ra ngoại tỉnh để tiêu thụ.

Chiều ngày 17/3, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vinh (SN 1996, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Cao Khắc Linh (SN 1997, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua quá trình điều tra làm rõ, ngày 24/2 Vinh và Linh cùng nhau đến nhà Lợi ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu chơi, sau đó các đối tượng cùng ngủ lại tại nhà của Lợi. Bản tính ham chơi nhưng lại không có tiền nên cả 3 rủ nhau đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 3h sáng ngày 25/2, Lợi đi bộ và phát hiện một chiếc xe máy để bên ngoài sân không khóa cửa, đối tượng nhanh chóng dắt chiếc xe về cất trong nhà mình.

Sau đó Lợi giao cho Vinh đưa chiếc xe máy đi tiêu thụ, Vinh lập tức đưa “hàng” vào Hà Tĩnh bán với giá 1,8 triệu đồng. Cả 3 sau đó ngồi lại với nhau và quyết định dùng số tiền trên để sắm đồ nghề. Các đối tượng quyết định mua kềm động lực và chế vam phá khóa để tiếp tục “sự nghiệp” của mình.

Tang vật là những chiếc xe máy các đối tượng trộm cắp bị công an thu giữ.

Liên tiếp thời gian sau đó nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp hàng loạt vụ trộm khác nhau trên địa bàn khiến người dân vô cùng hoang mang. Nhận được thông tin Phòng PC 45 Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức vào cuộc xác minh truy tìm hung thủ của những vụ trộm xe máy gần đây trên địa bàn.

Qua quá trình trình sát nắm tình hình, sàng lọc đối tượng, củng cố các bằng chứng, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên. Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vòng chỉ 1 tuần các đối tượng đã gây nên 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu rồi mang sang tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC 45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Vợ nằm chết trên vũng máu, chồng thoi thóp
Tin nóng trong ngày: Vợ nằm chết trên vũng máu, chồng thoi thóp

VOV.VN - Nghe tiếng la lớn bên phòng trọ của vợ chồng ông Mẫn, hàng xóm chạy sang phát hiện bà Liễu nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh ông Mẫn đang thoi thóp

Tin nóng trong ngày: Vợ nằm chết trên vũng máu, chồng thoi thóp

Tin nóng trong ngày: Vợ nằm chết trên vũng máu, chồng thoi thóp

VOV.VN - Nghe tiếng la lớn bên phòng trọ của vợ chồng ông Mẫn, hàng xóm chạy sang phát hiện bà Liễu nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh ông Mẫn đang thoi thóp

Bắt đối tượng chuyên trộm két sắt liên tỉnh
Bắt đối tượng chuyên trộm két sắt liên tỉnh

Tìm hiểu những gia đình khá giả, đi vắng hết, Chiều cạy cửa đột nhập vào phá két sắt trộm cắp tài sản của nhiều hộ gia đình ở Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng…

Bắt đối tượng chuyên trộm két sắt liên tỉnh

Bắt đối tượng chuyên trộm két sắt liên tỉnh

Tìm hiểu những gia đình khá giả, đi vắng hết, Chiều cạy cửa đột nhập vào phá két sắt trộm cắp tài sản của nhiều hộ gia đình ở Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng…

Chị dâu bị em chồng vô cớ chém trọng thương
Chị dâu bị em chồng vô cớ chém trọng thương

VOV.VN - Vừa đón con đi học về, chị Mai bị em chồng xô ngã rồi dùng dao chém nhiều nhát trọng thương.

Chị dâu bị em chồng vô cớ chém trọng thương

Chị dâu bị em chồng vô cớ chém trọng thương

VOV.VN - Vừa đón con đi học về, chị Mai bị em chồng xô ngã rồi dùng dao chém nhiều nhát trọng thương.

Lập hàng chục công ty để buôn bán hóa đơn trái phép
Lập hàng chục công ty để buôn bán hóa đơn trái phép

VOV.VN -Mua và thành lập mới hàng chục công ty TNHH, Dung chủ trương bán hóa đơn GTGT cho nhiều khách hàng với tổng doanh số hàng trăm tỷ đồng.

Lập hàng chục công ty để buôn bán hóa đơn trái phép

Lập hàng chục công ty để buôn bán hóa đơn trái phép

VOV.VN -Mua và thành lập mới hàng chục công ty TNHH, Dung chủ trương bán hóa đơn GTGT cho nhiều khách hàng với tổng doanh số hàng trăm tỷ đồng.

Cướp của con nợ, 2 thiếu phụ nhận án 30 năm tù
Cướp của con nợ, 2 thiếu phụ nhận án 30 năm tù

VOV.VN - Con nợ không chịu trả nợ đúng hạn dẫn đến việc hai thiếu phụ đã dùng vũ lực ép viết giấy nợ khoảng 800 triệu đồng.

Cướp của con nợ, 2 thiếu phụ nhận án 30 năm tù

Cướp của con nợ, 2 thiếu phụ nhận án 30 năm tù

VOV.VN - Con nợ không chịu trả nợ đúng hạn dẫn đến việc hai thiếu phụ đã dùng vũ lực ép viết giấy nợ khoảng 800 triệu đồng.

Bán người họ hàng sang Trung Quốc, kiếm lời hàng chục triệu đồng
Bán người họ hàng sang Trung Quốc, kiếm lời hàng chục triệu đồng

VOV.VN -Lừa thiếu nữ sẽ nhờ người đưa sang Trung Quốc làm công nhân, người họ hàng đã thẳng tay bán cô gái trẻ để thu lợi hàng chục triệu đồng.

Bán người họ hàng sang Trung Quốc, kiếm lời hàng chục triệu đồng

Bán người họ hàng sang Trung Quốc, kiếm lời hàng chục triệu đồng

VOV.VN -Lừa thiếu nữ sẽ nhờ người đưa sang Trung Quốc làm công nhân, người họ hàng đã thẳng tay bán cô gái trẻ để thu lợi hàng chục triệu đồng.