Khởi tố vụ án nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt

Do mâu thuẫn về mẫu quần áo bán trong cửa hàng đối tượng mang hung khí qua hành hung nữ sinh gây thương tích

Tối 6/1, Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh (Thanh Hoá) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc 1 nữ lớp 11 bị rạch mặt vì mâu thuẫn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày trên tài khoản Facebook có tên Đỗ Mạnh Cường chia sẻ nhiều hình ảnh, thông tin về trường hợp của học Đỗ Thị Phương L. (hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Như Thanh, Thanh Hóa) bị rạch mặt với vết khâu dài tới 14cm trên mặt.

Theo phản ánh, Cường là anh trai của L. và sự việc xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, trên đường đi học về L. ghé qua cửa mẹ ruột chuyên kinh doanh quần áo ở chợ Bến Sung (Như Thanh, Thanh Hóa).

Nữ lớp 11 bị rạch mặt vì mâu thuẫn.
Tại cửa hàng, mẹ của L. phàn nàn về việc người tên Vân con gái của bà chủ cửa hàng đối diện nói không hay về mẫu quần áo của gia đình đang bán nên mâu thuẫn xảy ra. Chủ cử hàng đối diện đã gọi Vân đến, sang cửa hàng nhà L. hành hung. 

Ngay sau đó, L. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Như Thanh và tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Hồ sơ bệnh án của bệnh viện Việt Đức thông tin, vết thương dài 14cm sâu 0,5cm kéo dài từ má trái và lên tai trái của Linh.

Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh cho biết, hiện vụ việc đã được khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra đang được thực hiện từng bước để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Nguyên nhân của vụ việc bước đầu đã được cơ quan làm rõ do quá trình buôn bán mâu thuẫn.

Hiện cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lấy lời khai các cá nhân đối tượng có liên quan đến vụ việc, đồng thời lấy giám định thương tật. Ngoài ra, Trung tá Trần Hùng Vương cũng cho hay, hiện đang chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía Viện Kiểm sát nhân dân huyện Như Thanh để tiến hành các bước tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên trạm thu phí QL5 hành hung lái xe bị đình chỉ công việc
Nhân viên trạm thu phí QL5 hành hung lái xe bị đình chỉ công việc

VOV.VN - Ba cán bộ, nhân viên Trạm thu phí số 2, QL5 (Hải Phòng) đã bị tạm đình chỉ công việc để phục vụ công tác điều tra vụ tài xế xe tải bị hành hung.

Nhân viên trạm thu phí QL5 hành hung lái xe bị đình chỉ công việc

Nhân viên trạm thu phí QL5 hành hung lái xe bị đình chỉ công việc

VOV.VN - Ba cán bộ, nhân viên Trạm thu phí số 2, QL5 (Hải Phòng) đã bị tạm đình chỉ công việc để phục vụ công tác điều tra vụ tài xế xe tải bị hành hung.

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?
Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.

Đập phá, hành hung chủ quán vì “bị phân  biệt với người nước ngoài”
Đập phá, hành hung chủ quán vì “bị phân biệt với người nước ngoài”

Ngày 3/10, Công an phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai làm rõ hành vi hành hung chủ quán ăn TP Đà Lạt.

Đập phá, hành hung chủ quán vì “bị phân  biệt với người nước ngoài”

Đập phá, hành hung chủ quán vì “bị phân biệt với người nước ngoài”

Ngày 3/10, Công an phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai làm rõ hành vi hành hung chủ quán ăn TP Đà Lạt.