Khởi tố vụ án TNGT nghiêm trọng làm 6 người thiệt mạng ở Tiên Yên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tối 16/12 đã quyết định khởi tố vụ án TNGT nghiêm trọng làm 6 người chết ở Tiên Yên.

Theo ông Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, để phục vụ công tác điều tra, tối 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án TNGT nghiêm trọng làm 6 người thiệt mạng tại km219+600 khu vực cầu nước mặn địa phận xã Đông Hải, giáp ranh giữa địa phận huyện Tiên Yên và Đầm Hà. Ngoài ra, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh đã cử các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng CSĐT tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Như tin đã đưa, ngày 16/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 219+600 trên Quốc lộ 18 thuộc địa bàn xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh làm 6 người chết và 12 người bị thương. Nhận được thông tin vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, ông Nguyễn Văn Đọc đã phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trực tiếp chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả và cứu chữa những người bị thương.

Theo thông tin của báo Quảng Ninh, ngành Y tế tỉnh đang triển khai các biện pháp điều trị tích cực cứu chữa 12 nạn nhân bị thương trong vụ TNGT nghiêm trọng tại Tiên Yên.

Để cứu chữa kịp thời những người bị thương trong vụ tai nạn, ngành Y tế đã cử 2 đoàn cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy với 20 bác sĩ, kỹ thuật viên phối hợp cùng nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiên Yên cấp cứu các nạn nhân.

Trong số 12 nạn nhân bị thương, có hai trường hợp bị đa chấn thương phải phẫu thuật ngay khi vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên là cháu Bùi Văn Tuấn (14 tuổi) trú tại Nam Định, bị thương nặng, dập nát cẳng tay trái đã được bác sỹ tăng cường của Bệnh viện đa khoa tỉnh mổ cắt cánh tay trái; Nguyễn Thị Trúc (19 tuổi) trú tại Phú Quốc, bị thương nặng, chấn thương hàm mặt. Các nạn nhân còn lại đều đã hồi tỉnh và có nhiều tiến triển tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy hỏi thăm sức khỏe một nạn nhân trong vụ TNGT (Ảnh: báo Quảng Ninh)
Trực tiếp chỉ đạo tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng thời cử các y bác sỹ túc trực 24/24 theo dõi tình hình sức khỏe các nạn nhân.

Trước đó trong cuộc họp các ban ngành chức năng về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này, bà Vũ Thị Thu Thủy, chỉ đạo các ban ngành và huyện Tiên Yên tiếp tục công tác cứu chữa cho các nạn nhân. Hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng; các nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

UBND huyện Tiên Yên và Đầm Hà, Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương gần 180 triệu đồng; Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Thu Thủy cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh và Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm minh theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Điều tra khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh
Phó Thủ tướng: Điều tra khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phó Thủ tướng: Điều tra khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng: Điều tra khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quảng Ninh: Container đâm xe khách, ít nhất 4 người chết
Quảng Ninh: Container đâm xe khách, ít nhất 4 người chết

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được xác định do xe container vào cua nhanh, mất lái đâm vào sườn trái xe khách

Quảng Ninh: Container đâm xe khách, ít nhất 4 người chết

Quảng Ninh: Container đâm xe khách, ít nhất 4 người chết

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được xác định do xe container vào cua nhanh, mất lái đâm vào sườn trái xe khách

Quảng Ninh khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng
Quảng Ninh khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng

VOV.VN - Các ban ngành và huyện Tiên Yên tiếp tục công tác cứu chữa và hỗ trợ cho các nạn nhân.

Quảng Ninh khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng

Quảng Ninh khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng

VOV.VN - Các ban ngành và huyện Tiên Yên tiếp tục công tác cứu chữa và hỗ trợ cho các nạn nhân.