Khởi tố vụ nam thanh niên bị chém đứt lìa tay ở phòng trọ

VOV.VN - Do mâu thuẫn ở phòng trọ, Hoàng đã rủ đồng bọn quyết xử Tâm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 25/7 cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Lê Văn Toàn (tức Hoàng, SN 1988, trú tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Lê Văn Miện (SN 1983, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về các hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và không tố giác tội phạm.

Toàn là đối tượng chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Trước đó, khoảng 20h45’ ngày 14/7, anh Trần Đức Tâm (quê Bình Định) cùng với một số người bạn đang ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ trong phòng trọ ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai thì bất ngờ bị 3 đối tượng xông vào, xịt hơi cay và dùng dao chém tới tấp vào người anh Tâm.

Hậu quả, của vụ tấn công bất ngờ này là anh Tâm đứt rời phần cổ tay trái, không thể phẫu thuật nối lại được. Trước khi bỏ đi, chúng còn cướp 3 chiếc điện thoại di động…

Cơ quan điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng vào cuộc và xác định, anh Tâm có mâu thuẫn với Lưu Gia Hoàng - là người thuê cùng dãy nhà trọ.

Qua xác minh, cơ quan điều tra được biết, Hoàng sống cùng với cô gái tên Trang (quê Thái Bình) như vợ chồng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đều không có mặt ở nhà trọ.

Qua thông tin của Trang, cơ quan công an được biết, Trang quen Hoàng qua mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Hoàng tên thật là Lê Văn Toàn (trú tại tỉnh Tuyên Quang). Đến ngày 19/7, Hoàng bị bắt giữ khi đang lang thang tại địa bàn quận Hoàng Mai. Mở rộng điều tra, các đối tượng Miện và Sơn cũng bị bắt giữ.

Theo lời khai của Hoàng tại cơ quan điều tra, động cơ gây án của y là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt ở khu trọ. Hoàng cho biết, y và Tâm mâu thuẫn với nhau từ tháng 6/2013. Trưa 14/7, Tâm gõ cửa phòng trọ của Hoàng nhưng Hoàng không ra mở cửa, sau đó Tâm có đặt một nửa viên gạch trước cửa phòng trọ của Hoàng rồi bỏ đi…

Cho rằng nếu Hoàng không đánh thì cũng sẽ bị Tâm xử, nên Hoàng liên lạc với đồng bọn để cùng tham gia vụ đánh Tâm. Sau khi chuẩn bị bình xịt hơi cay, hai con dao nhọn, chúng đã hẹn nhau đến tối cùng ngày gây án.

Khi nhìn thấy anh Tâm cùng các bạn đang ăn uống, nhóm của Hoàng xông vào, dùng bình xịt hơi cay, xịt vào phòng trọ của anh Tâm, rồi dùng dao chém liên tiếp vào người của nạn nhân và cướp đi 3 chiếc điện thoại.

Sau khi gây án, chúng mang bán số điện thoại trên bán cho một cửa hàng điện thoại di động ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai với giá 200.000 đồng rồi bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chém nhau kinh hoàng tại nhà nghỉ
Chém nhau kinh hoàng tại nhà nghỉ

Nhóm đối tượng hùng hổ mang hung khí đến nhà nghỉ gây rối, chém trọng thương chủ nhà nghỉ.

Chém nhau kinh hoàng tại nhà nghỉ

Chém nhau kinh hoàng tại nhà nghỉ

Nhóm đối tượng hùng hổ mang hung khí đến nhà nghỉ gây rối, chém trọng thương chủ nhà nghỉ.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo
4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình
Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

(VOV) -Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận đã chém nhầm vào vợ mình.

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

(VOV) -Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận đã chém nhầm vào vợ mình.

Mãn hạn tù lại đi chém người cướp Iphone5
Mãn hạn tù lại đi chém người cướp Iphone5

Vừa mãn hạn tù, Nguyễn Trí tiếp tục dùng dao chém người cướp tài sản, khống chế cặp tình nhân để cướp iPhone 5.

Mãn hạn tù lại đi chém người cướp Iphone5

Mãn hạn tù lại đi chém người cướp Iphone5

Vừa mãn hạn tù, Nguyễn Trí tiếp tục dùng dao chém người cướp tài sản, khống chế cặp tình nhân để cướp iPhone 5.