Khởi tố vụ ngạt khí trong phòng karaoke làm 10 người chết

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu liên quan đến vụ án, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club, ở thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà làm 10 người chết.

Vụ ngạt khí đã khiến 10 thanh niên thiệt mạng

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Ngay chiều 8/9 khi mở cửa quán Queen Club đã phát hiện 6 người tử vong, 6 người bị nguy kịch. Sau khi lần lượt 4 nạn nhân nữa là Nguyễn Văn Kỷ, Phạm Việt Chương, Nguyễn Quốc Khánh, La Thị Linh tử vong sau quá trình cấp cứu bất thành ở bệnh viện, đến nay đã có 10 người chết sau vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu liên quan đến vụ án, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Hiện tại, trong số 2 nạn nhân còn sống và đang được cấp cứu ở Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chỉ có duy nhất Cao Văn Nam, 26 tuổi, trú ở xã Quảng Minh, huyện Hải Hà đã hồi tỉnh, có thể nói nhưng mắc phải vấn đề trí nhớ ngắn hạn.

Nạn nhân Phạm Văn Tuấn trú ở phường Hải Yên, TP Móng Cái vẫn đang hôn mê. Do đó cơ quan chức năng chưa thể lấy được lời khai của nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh
Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Anh Cao Văn Nam (26 tuổi) đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê và có thể nói được một số câu, trong khi đó một nạn nhân khác qua đời chiều 10/9.

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Anh Cao Văn Nam (26 tuổi) đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê và có thể nói được một số câu, trong khi đó một nạn nhân khác qua đời chiều 10/9.

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong
Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã tắt thở khoảng 11h trưa 13/9.

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã tắt thở khoảng 11h trưa 13/9.

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong
Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Sau gần một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, nạn nhân La Thị Linh (29 tuổi) đã không qua khỏi.

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Sau gần một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, nạn nhân La Thị Linh (29 tuổi) đã không qua khỏi.

Vụ ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: nạn nhân thứ 8 tử vong
Vụ ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: nạn nhân thứ 8 tử vong

VOV.VN - Hai nạn nhân tử vong ngày 10/9 là Phạm Việt Chương và Nguyễn Văn Kỷ đều được gia đình xin về nhà. Nạn nhân duy nhất may mắn hồi tỉnh là anh Cao Văn Nam.

Vụ ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: nạn nhân thứ 8 tử vong

Vụ ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: nạn nhân thứ 8 tử vong

VOV.VN - Hai nạn nhân tử vong ngày 10/9 là Phạm Việt Chương và Nguyễn Văn Kỷ đều được gia đình xin về nhà. Nạn nhân duy nhất may mắn hồi tỉnh là anh Cao Văn Nam.

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?
Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện tại bệnh viện chưa đủ cơ sở để xác định được các nạn nhân có sử dụng bia, rượu hoặc ma túy hay không.

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện tại bệnh viện chưa đủ cơ sở để xác định được các nạn nhân có sử dụng bia, rượu hoặc ma túy hay không.

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?
Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Trong quá trình chạy máy nổ, xăng cháy không hết cho ra sản phẩm cháy dở là khí CO. Khí này vào không khí cướp ô-xy rất lớn tạo ra khí CO2…

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Trong quá trình chạy máy nổ, xăng cháy không hết cho ra sản phẩm cháy dở là khí CO. Khí này vào không khí cướp ô-xy rất lớn tạo ra khí CO2…