Không giảm án với tài xế khiến bà lão thành người tàn phế
Cú tông ôtô do Nguyên gây ra khiến bà Hạng mất một chân, tổn hại 84% sức khoẻ, phải nhờ con cháu đẩy xe lăn đến dự phiên phúc thẩm.
Ngày 16/7, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Trung Nguyên (37 tuổi, quận Long Biên) tông ôtô gây tai nạn cho bà Bùi Thị Hạng. Nạn nhân 68 tuổi ngồi trên xe lăn đến dự tòa, dù sức khỏe giảm sút, một chân bị mất.
Theo nội dung bản án sơ thẩm ngày 4/9/2013 của TAND quận Hoàng Mai, chiều 10/4/2012 đang ngồi bán nước trước nhà ở phố Tam Trinh, bà Hạng bị Trung lái chiếc Chevrolet lao vào. Vụ tai nạn khiến bà phải tháo khớp háng bên trái, dập nát vùng ụ ngồi..., tổn hại hơn 84% sức khỏe.
Tài xế Nguyên khai chiếc xế hộp do khách gửi sửa chữa tại gara của anh ta. Chiều hôm đó Trung lái ra đường để kiểm tra thì xe bị nổ lốp khiến mất lái.
Đầu tháng 9/2013 xác định Nguyên vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, TAND quận Hoàng Mai phạt 2 năm tù, buộc bồi thường hơn 700 triệu đồng và mỗi tháng 5 triệu đồng tiền chăm sóc đến khi bà Hạng qua đời.
Bản án sau đó bị VKS quận Hoàng Mai kháng nghị vì cho rằng mức án nặng, tại phiên sơ thẩm Viện đề nghị phạt từ 8 đến 10 tháng tù. Bị cáo cũng có đơn xin giảm hình phạt, trong khi gia đình bị hại yêu cầu tăng mức án và tiền bồi thường.
Tại phiên phúc thẩm, chủ toạ cho biết vụ án kéo dài vì Nguyên muốn có thời gian khắc phục hậu quả, thể hiện thành tâm với gia đình bị hại. Song đại diện bị hại cho hay suốt thời gian qua, anh này không tích cực khắc phục, cũng không hỏi thăm bà Hạng.
Cho rằng các kháng cáo, kháng nghị không có cơ sở để xem xét, TAND Hà Nội giữ nguyên toàn bộ quyết định bản án sơ thẩm./.