Kiên Giang: Kiến nghị xử lý 12 cán bộ Bệnh viện Vĩnh Thuận

VOV.VN -Các cá nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận đã chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng tiền quỹ của đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc các cá nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng tiền quỹ của đơn vị. Đoàn kiểm tra kiến nghị kiểm điểm, xử lý 12 cán bộ thuộc Bệnh viện.

Theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận, qua kiểm tra sổ sách từ năm 2010 đến tháng 10/2013, đoàn phát hiện tồn quỹ tiền mặt số tiền hơn 10,633 tỷ đồng, nhưng đã bị các cá nhân chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng.

Nghiêm trọng nhất là Phòng Tài chính - kế toán có 10 cán bộ thì có đến 9 cán bộ chiếm dụng quỹ của đơn vị. Trong số này có Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng tài chính – kế toán chiếm dụng hơn 1,908 tỷ đồng, quyết toán khống hơn 747 triệu đồng, chứng từ đưa vào quyết toán nhưng chưa chi tiền hơn 2,990 tỷ đồng.

Với vai trò là Trưởng Phòng tài chính – kế toán, nhưng ông Dũng đã để kế toán thanh toán và thủ quỹ không đối chiếu sổ sách theo quy định, báo cáo thu chi thiếu trung thực; đồng thời cho phép thủ quỹ ký phiếu thu vào sổ sách và cho kế toán thu viện phí viết biên nhận, nhận nợ với số tiền lớn, dẫn đến việc các cá nhân chiếm dụng số tiền lớn, trong thời gian dài.

Kế toán thu viện phí Trần Hen năm 2009 đã chiếm dụng tiền thu viện phí hơn 1 tỷ đồng, nhưng Trưởng Phòng tài chính Nguyễn Văn Dũng không những không có biện pháp xử lý, mà tiếp tục để bà Trần Hen làm kế toán thu dẫn đến việc tiếp tục chiếm dụng thêm số tiền hơn 994 triệu đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tiến hành điều tra làm rõ những sai phạm này./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp
Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

VOV.VN -"Tôi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng quan trọng nhất là phải thu hồi tài sản. Phải tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả thu hồi".

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

VOV.VN -"Tôi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng quan trọng nhất là phải thu hồi tài sản. Phải tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả thu hồi".

Người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng
Người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng

VOV.VN - Tùy vào mức giá trị tài sản thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước, người tố cáo tham nhũng được khen thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng

Người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng

VOV.VN - Tùy vào mức giá trị tài sản thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước, người tố cáo tham nhũng được khen thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Phân tích, so sánh mô hình cơ quan độc lập chống tham nhũng
Phân tích, so sánh mô hình cơ quan độc lập chống tham nhũng

VOV.VN -Các chuyên gia quốc tế trình bày mô hình các tổ chức, cơ quan độc lập chống tham nhũng  hiệu quả cao tại Philippines và Singapore

Phân tích, so sánh mô hình cơ quan độc lập chống tham nhũng

Phân tích, so sánh mô hình cơ quan độc lập chống tham nhũng

VOV.VN -Các chuyên gia quốc tế trình bày mô hình các tổ chức, cơ quan độc lập chống tham nhũng  hiệu quả cao tại Philippines và Singapore

Tổng Giám đốc IMF chính thức bị điều tra vì tham nhũng
Tổng Giám đốc IMF chính thức bị điều tra vì tham nhũng

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF tiếp tục khẳng định mình không làm gì sai trái và cho biết không có ý định từ chức vì các cáo buộc này

Tổng Giám đốc IMF chính thức bị điều tra vì tham nhũng

Tổng Giám đốc IMF chính thức bị điều tra vì tham nhũng

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF tiếp tục khẳng định mình không làm gì sai trái và cho biết không có ý định từ chức vì các cáo buộc này

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu
Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

VOV.VN -Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

VOV.VN -Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.