Kon Tum: Lợi dụng danh nghĩa Chi hội trưởng phụ nữ chiếm đoạt gần 7 tỷ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam bà Y Myưu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam bà Y Myưu, 39 tuổi trú tại làng Kleng, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ giữa năm 2013 đến năm 2015 do cần tiền tiêu xài, trả lãi cho các khoản vay nợ cá nhân, bà Y Myưu lợi dụng danh nghĩa Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Kleng liên tục lấy lý do cần tiền đảo vốn ngân hàng cho các hộ dân ở làng để vay tiền của người dân.

Bà Y Myưu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.

Để người cho vay tiền tin, thấy lợi, mỗi lần vay được từ 50 - 600 triệu đồng Y Myưu đều thỏa thuận với người cho vay thời hạn vay là 10 ngày và mỗi ngày sẽ trả lãi từ 2.000 đến 3.000 đồng/1 triệu đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum với thủ đoạn trên bà Y Myưu đã vay của 4 người dân với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ. 

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum cũng thông báo còn ai là bị hại của bà Y Myưu nhanh chóng đến đến cơ quan này để trình báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẽ câu chuyện kho báu “Hoa mai hội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vẽ câu chuyện kho báu “Hoa mai hội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Thiếu tiền trả nợ, cựu giám đốc doanh nghiệp đã vẽ ra việc kinh doanh tiền cổ từ kho báu “Hoa mai hội” để chiếm đoạt tài sản.

Vẽ câu chuyện kho báu “Hoa mai hội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vẽ câu chuyện kho báu “Hoa mai hội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Thiếu tiền trả nợ, cựu giám đốc doanh nghiệp đã vẽ ra việc kinh doanh tiền cổ từ kho báu “Hoa mai hội” để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn đi quảng cáo, mời mọi người giới thiệu và bán thực phẩm chức năng để được chia tiền hoa hồng rất cao, nhiều nạn nhân bị chúng lừa.

Bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn đi quảng cáo, mời mọi người giới thiệu và bán thực phẩm chức năng để được chia tiền hoa hồng rất cao, nhiều nạn nhân bị chúng lừa.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

VOV.VN - Vào mạng xã hội Zalo, Thương kết bạn với chị Đ. Khi được chị Đ. tin tưởng, Thương vờ mượn xe máy rồi chiếm đoạt đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

VOV.VN - Vào mạng xã hội Zalo, Thương kết bạn với chị Đ. Khi được chị Đ. tin tưởng, Thương vờ mượn xe máy rồi chiếm đoạt đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.