Chuyên án Laptop đất Cảng và câu chuyện CA đánh người

Kỳ 1: Những kẻ "ăn hàng" máu lạnh

(VOV) -Sau khi nhóm cướp bị tóm gọn, CA huyện An Dương cũng đang đối đầu với một luồng dư luận trái chiều

Mấy tháng qua, Hải Phòng xuất hiện một số nhóm tội phạm cướp giật gây bức xúc trong dân. Những tuyến đường trở nên "nóng" khi liên tục xảy ra những vụ cướp giật làm nhiều người mang thương tật suốt đời… Nổi lên một nhóm chuyên cướp Laptop hết sức manh động với số vụ tăng lên hàng ngày. Nhưng khi nhóm cướp bị tóm gọn, bên cạnh sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân, Công an huyện An Dương cũng đang đối đầu với một luồng dư luận trái chiều...

Cả ba đối tượng đều mới 23 – 24 tuổi, nhưng đều có “số má” từ 1 đến 2 tiền án, có tên vừa mới ra tù, và đều khai nhận đã cùng nhau tổ chức cướp giật rất nhiều lần, và không thể nào nhớ chính xác từng vụ việc...

Bủa lưới, tóm gọn

Trước thông tin về tội phạm cướp giật Latop trên các tuyến đường liên tục báo về, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng – Đỗ Hữu Ca đã quyết liệt chỉ đạo lập chuyên án điều tra loại tội phạm mới này, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian sớm nhất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, ngày 28/5/2013, Công an huyện An Dương đã lập chuyên án mang bí số 613G để điều tra truy xét các vụ án cướp giật tài sản. Đồng thời xây dựng kế hoạch số 78/KH – CAAD ngày 3/6/2013 để tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp giật Laptop (máy tính xách tay) trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn An Dương. Theo đó, đã huy động toàn bộ lực lượng bám sát 8 tuyến đường, tập trung vào các giờ cao điểm (buổi sáng từ 5 đến 8h, buổi chiều  từ 17 – 20h), phát động quần chúng nhân dân tố giác, cùng tham gia phòng chống, vây bắt tội phạm.

Thông tin từ người dân ở xã An Hồng sinh sống dọc hai bên tuyến Quốc lộ 10 báo về, trong khoảng thời gian từ 28/5 đến 5/6/2013, có một nhóm khả nghi thường xuyên thay đổi xe máy (xe Dream, xe Exciter, lúc lại đi xe wave Alpha) đi với tốc độ rất cao, lượn đi lượn lại trên đường. Kế hoạch tuần tra, mật phục được triển khai.

Đối tượng Phạm Văn Khang

Khoảng 18h ngày 5/6/2013, tổ trinh sát Công an huyện An Dương kết hợp với Công an xã An Hồng tổ chức tuần tra điểm chốt tại khu vực cầu Kiền (nơi thường xuyên xảy ra cướp giật) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy mang BKS15B1 – 187.63 có biểu hiện nghi vấn liền bí mật bám theo. Khi thấy 2 đối tượng vòng xe vào chỗ vắng, mở 2 túi xách chia nhau đồ vật, tổ công tác liền bất ngờ áp sát kiểm tra thu giữ: 2 túi xách màu đen, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 điện thoại Nokia, 1 giấy đăng ký xe mô tô, 1 CMND, 1 thẻ BHYT, 1 GPLX, 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Hường ở Trường Thành, An Lão, Hải Phòng và 5 con dao nhọn. Một trong 2 đối tượng bỏ chạy liền bị người dân hỗ trợ công an đuổi theo bắt gọn. Một người dân trong khi truy đuổi bị ngã vỡ xe máy, Chủ tịch xã An Hồng tuyên bố ngay tại trận, sẽ hỗ trợ ngay tiền sửa chữa xe.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thịnh, trú tại quận Lê Chân và Phạm Văn Khang, trú tại huyện Vĩnh Bảo. Chúng khai nhận, vừa thực hiện vụ cướp trước khi bị bắt khoảng 40 phút, và theo “kịch bản” vẫn làm, đang chia nhau “chiến lợi phẩm” ngay sau khi cướp, thì bị bắt. Ngay lập tức. căn cứ vào CMND, cơ quan công an đã mời nạn nhân đến nhận đúng tài sản vừa bị cướp.

Ra tù, đập đá và đi cướp

Điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt tiếp đối tượng thứ 3 trong nhóm cướp là Lại Minh Tuấn, trú tại quận Hải An. Cả ba đối tượng Tuấn (SN 1990), Khang (SN 1989), Thịnh (SN 1989) đều có từ 1 đến 2 tiền án, có tên vừa mới ra tù, và đều khai nhận đã cùng nhau tổ chức cướp giật rất nhiều lần, tới hàng trăm vụ, và không thể nào nhớ chính xác từng vụ việc.

Đại tá Trần Quang Hợp, Trưởng Công an huyện An Dương, kể gần như thuộc lòng nhiều trường hợp người dân trên địa bàn bị cướp giật khi tham gia giao thông cùng những thủ đoạn manh động, liều lĩnh của nhóm tội phạm cướp giật. Có thể thấy ông đã ngày đêm nghiền ngẫm các vụ cướp táo tợn này, đặc biệt là các vụ cướp Latop.

Ông cho biết, khi phát hiện những người đang đi đường có túi xách nghi vấn đựng Laptop, dù là cài vào xe hay là khoác trên người, tội phạm liền bám sát, chờ  đến chỗ vắng là áp xe lại gần rồi rút dao cắt quai túi và cướp lấy phóng vù đi. Có trường hợp người bị cướp do quá bất ngờ và bị giật quá mạnh đã ngã sóng xoài, thương tích đầy mình. Một cán bộ công an (tạm dấu tên) cũng trở thành nạn nhân. Kẻ thủ ác khi dùng dao cắt dây đeo túi đựng Latop, do cắt quá nhanh và mạnh nên lưỡi dao bén ngọt đã cứa luôn một đường vào lưng khiến cán bộ này phải vào bệnh viện khâu 9 mũi. Trong túi đựng Latop bị cướp đi ngoài chiếc Latop cùng nhiều đồ vật khác, còn có phù hiệu sỹ quan công an. Có trường hợp nạn nhân kháng cự lại liền bị bọn cướp dùng vật cứng đánh gãy xương sườn hiện đang phải nằm bất động.

Đối tượng Lại Minh Tuấn

Một vụ khác, nạn nhân từ Tiên Lãng đi về cầu Thác Bạc, bị bọn cướp dùng dao khống chế và cướp Latop cùng tiền bạc. Đó là những vụ được nạn nhân khai báo sau khi bị cướp. Còn rất nhiều vụ sau khi bị cướp nạn nhân nghĩ rằng không thể tìm lại được nên âm thầm chấp nhận không trình báo công an. Chỉ sau này, khi nghe tin Công an An Dương tóm gọn bọn chuyên cướp Latop, một số nạn nhân mới khai báo.

Tại Công an An Dương, nhóm phóng viên VOV đã tiếp xúc với 3 đối tượng  vừa bị bắt trong băng cướp laptop hoành hành ngang dọc tại thành phố trong suốt mấy tháng qua. Nét thất thần do thiếu ma túy thêm phần quái dị trên ba khuôn mặt dữ dằn và thân hình xăm trổ đầy mình. Nghe chúng kể lại những chuyến “ăn hàng” mà phóng viên không khỏi rợn người. Đặc biệt là khi chứng kiến một bộ dao thửa được nghiên cứu kỹ càng dùng để gây án có hình thù kỳ quái, sắc lẹm với mục tiêu cắt túi đựng laptop một cách nhanh nhất có thể. Như một nạn nhân kể lại, anh chỉ kịp thấy lạnh người, thì vèo một cái, chiếc xe vượt qua mặt, máu đổ và chiếc cặp đựng laptop không cánh mà bay.

Cũng theo lời khoe khoang “chiến tích” của 3 tên “máu lạnh”, không phải lúc nào bộ 3 này cũng xuất hiện trên đường để “ăn hàng”. Chúng chọn thời điểm khoảng 7h sáng, nhá nhem tối mới “đi chợ”. Đó là giờ dân công sở thường đeo Latop ra đường nhiều nhất. Sau khi cướp được, chúng tới địa chỉ quen thuộc là một cửa hàng mua bán máy tính ở 180E, chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng để tiêu thụ “hàng”. Có tiền chúng mua ma túy dạng đá về dùng, rồi đem tiền cho vay nặng lãi, rồi lao vào những cuộc ăn chơi không ngày đêm trên đất cảng, rồi lại lao ra đường để “săn hàng”...

Kỳ 2: Địa chỉ tiêu thụ đồ ăn cướp và người đàn ông kêu oan

1. Phạm Văn Khang, sinh ngày 16/8/1989, có 1 tiền án: Năm 2006, thụ án 7 năm 6 tháng tù  tại Trại giam Hang Son, Quảng Ninh về tội cướp giật tài sản. Mới ra tù được 3 tháng, lại tiếp tục tái phạm hành vi cướp giật tài sản.
2. Nguyễn Văn Thịnh, sinh ngày 9/11/1989, có 2 tiền án: Năm 2006 thụ án3 năm tù ngồi về tội cướp tài sản tại Trại giam Hang Son, Quảng Ninh; Năm 2009, thụ án 3 năm tù về tội vi phạm điều khiển phương tiện giao thông (gây tai nạn) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng; Ra tù  tháng 1/2013, tiếp tục tái phạm tội cướp giật tài sản.
3. Lại Minh Tuấn,  sinh năm 1990, có 1 tiền án: Năm 2006, thụ án 5 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 9/2010 ra tù, đang bị Công an quận Dương Kinh khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng cho tại ngoại chờ xử lý thì lại tham gia cướp giật tài sản cùng Khang và Thịnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá băng giang hồ lộng hành
Triệt phá băng giang hồ lộng hành

Hàng loạt băng nhóm giang hồ trên địa bàn giáp ranh Đắk Nông - Bình Phước lần lượt sa lưới pháp luật.

Triệt phá băng giang hồ lộng hành

Triệt phá băng giang hồ lộng hành

Hàng loạt băng nhóm giang hồ trên địa bàn giáp ranh Đắk Nông - Bình Phước lần lượt sa lưới pháp luật.

Triệt phá băng nhóm “xã hội đen” ở Cần Thơ
Triệt phá băng nhóm “xã hội đen” ở Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá băng nhóm côn đồ thu giữ hàng loạt vũ khí nóng

Triệt phá băng nhóm “xã hội đen” ở Cần Thơ

Triệt phá băng nhóm “xã hội đen” ở Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá băng nhóm côn đồ thu giữ hàng loạt vũ khí nóng

Triệt phá băng giang hồ khu vực Bến xe Miền Đông
Triệt phá băng giang hồ khu vực Bến xe Miền Đông

(VOV) -Không chỉ bảo kê, cho vay nặng lãi, băng nhóm này còn kiêm nghề đòi nợ thuê cho các băng nhóm hoặc chủ nợ khác

Triệt phá băng giang hồ khu vực Bến xe Miền Đông

Triệt phá băng giang hồ khu vực Bến xe Miền Đông

(VOV) -Không chỉ bảo kê, cho vay nặng lãi, băng nhóm này còn kiêm nghề đòi nợ thuê cho các băng nhóm hoặc chủ nợ khác

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke
Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

(VOV) -Đây là nhóm có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các quán karaoke ở khu vực giáp ranh huyện Hoài Đức-Đan Phượng

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

(VOV) -Đây là nhóm có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các quán karaoke ở khu vực giáp ranh huyện Hoài Đức-Đan Phượng