Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An

Trong thời gian ông Nguyễn Văn Minh làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường đã xảy ra hàng loạt các vụ tiêu cực.  

Ngày 12/12, Sở Nội vụ Long An triển khai quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh. Trước đó, Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh đã ra quyết định xử lý cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Minh.

Trong thời gian ông Minh làm Chi cục trưởng Chi cục QLTT đã xảy ra hàng loạt các vụ tiêu cực. Với tư cách là người lãnh đạo, ông Minh phải chịu trách nhiệm. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 14 cán bộ QLTT Long An bị kiểm điểm, kỷ luật về các sai phạm như vượt biên giới đánh bạc; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi; vòi vĩnh, mượn nợ của dân; quan hệ bất chính ngoài hôn nhân.

Trong những vi phạm của cán bộ cấp dưới có ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh) là người có mối quan hệ với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng-phóng viên Báo Người Lao Động), người đã đốt chồng là nhà báo Hoàng Hùng là nghiêm trọng nhất.

Những vụ việc nghiêm trọng khác là vụ ông Cao Văn Hồng - Đội trưởng Đội QLTT số 3 -  đã mượn nợ của doanh nghiệp hơn 100 triệu đồng, dây dưa kéo dài không trả, để doanh nghiệp phải thưa kiện. Rồi vụ Đội trưởng Đội QLTT cơ động Huỳnh Văn Hữu làm sai lệch nội dung sai phạm, dẫn đến xử lý sai pháp luật...

Các cán bộ sai phạm đều đã bị kiểm điểm, nhiều người bị thi hành kỷ luật Đảng và chính quyền, trong đó ông Tâm là nặng nhất – khai trừ khỏi Đảng và bị buộc thôi việc.

Ngoài việc dung túng sai phạm, ông Minh còn trù dập cán bộ xuất sắc khi tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Cưng - nhân viên lái tàu của Chi cục QLTT. Ông Cưng là nhân viên liên tục lập thành tích, nhiều lần được khen thưởng, chưa từng bị kỷ luật. Sau khi ông Cưng khiếu nại, các cơ quan chức năng vào cuộc và kết luận việc cho thôi việc nói trên là vi phạm pháp luật nên ông Cưng được khôi phục mọi quyền lợi.

Ngoài ra, ông Minh còn bổ nhiệm đội phó QLTT cho vợ mình dù bà này không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên