Lai Châu: Gia tăng tình trạng vượt biên trái phép

VOV.VN - Đã có những bài học nhãn tiền của người đi trước, vượt biên qua biên giới làm thuê khi trở về gặp rủi ro với hai bàn tay trắng

Xuất nhập cảnh qua đường chính ngạch để tìm kiếm việc làm là quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, việc đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu vượt biên trái phép sang bên kia biên giới làm thuê cho người Trung Quốc qua các đường tiểu ngạch, thuộc khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ thời gian qua đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Phong Thổ - Lai Châu) tuyên truyền quy chế biên giới tới người dân vượt biên sau khi bị bắt giữ
Bốc vác, cuốc vườn và phát dọn nương trong điều kiện làm việc khắc khổ là những công việc chính của người lao động Việt Nam ở Lai Châu khi sang Trung Quốc làm thuê, để rồi khi sắp đến tháng lĩnh tiền công thì lực lượng công an Trung Quốc “vô tình” tìm đến kiểm tra. Vậy là những cuộc “bỏ của chạy lấy người” diễn ra và người lao động phải bắt buộc tìm đường về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Đó là câu chuyện của những người dân là đồng bào dân tộc Mông, Thái, Dao ở các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ… kể lại với cán bộ biên phòng, khi vượt biên trở lại Việt Nam bị bắt giữ. Hầu hết hành trang họ mang về nước chỉ là những bao tải dứa đựng vài ba cái nồi đen nhẻm và ít vật dụng cá nhân. Nhiều người trong số họ khi trở về nước với khuôn mặt hốc hác vì lẩn trốn mấy ngày không có gì ăn. Họ được lực lượng biên phòng cưu mang, cho tiền xe về quê.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, anh Mã A Da, dân tộc Mông, một người dân vượt biên đến từ bản Sin Câu II, xã Giang Ma, huyện Tam Đường - bị bắt giữ ở đây cho biết: Đây là lần thứ hai anh vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Lần này, khi sang anh có làm thủ tục xuất nhập cảnh qua đường chính ngạch tại cửa khẩu. Do anh và đoàn người cùng đi không biết chữ nên không biết là giấy thông hành đã hết hạn. Do chủ nương người Trung Quốc bắt làm hết tháng mới trả tiền công, anh và mọi người phải làm cố để có tiền về và phải vượt biên qua suối.

Anh Mã A Da cho biết: “Ở bản mình có 8 người đi, sang bên kia làm được gần một tháng. Ở bên đấy đi làm nương chuối từ 7h sáng đến 5h chiều. Biết đi sang bên đấy là trái phép, giờ thì mình về không đi nữa”.

Dòng suối biên giới trên địa bàn bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý thời gian này nước rút xuống chỉ còn vài chục phân. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều người dân né tránh lực lượng biên phòng và đội tự quản đường biên của địa phương, vượt suối sang Trung Quốc và về Việt Nam. Tình trạng vượt biên trái phép diễn ra từ đầu năm và nóng nhất là từ trung tuần tháng 3 tới nay. Thời gian qua, dù đã được các cấp chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền, nhưng tình trạng người dân vượt biên trái phép vẫn diễn ra hàng ngày. Các đối tượng vượt biên thường theo dõi lực lượng chức năng và lựa chọn thời điểm sáng sớm, buổi trưa hoặc chiều tối để lội qua suối.

Dòng suối cạn thuộc bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho - nơi thường xuyên diễn ra tình trạng vượt biên trái phép 
Thiếu úy Vùi Văn Thuận, cán bộ trinh sát và phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: “Bà con có người không biết tiếng phổ thông nên không hiểu sâu các nội dung tuyên truyền của bộ đội biên phòng. Trong quá trình tuần tra, phát hiện người dân vượt biên, bộ đội biên phòng cũng có giáo dục, tuyên truyền, đề nghị bà con về địa phương tuyên truyền lại cho dân bản, vượt biên trái phép là sai với quy định của pháp luật. Thứ hai là vượt biên trái phép sang bên kia lao động là không an toàn. Nhiều trường hợp đã sang Trung Quốc rồi phải quay trở về”.

Việc làm thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới tại cửa khẩu Ma Lù Thàng hiện nay áp dụng công nghệ thông tin nên rất tiện lợi và nhanh gọn. Tuy nhiên, do hiểu biết pháp luật của đồng bào các dân tộc địa phương còn hạn chế, nên khi sang bên kia biên giới tìm kiếm việc làm đa phần họ vượt biên qua đường tiểu ngạch. Việc tổ chức vượt biên thời gian qua không chỉ nhỏ lẻ, tự phát mà còn xuất hiện dưới hình thức có tổ chức, quy mô, có khi có cả xe ô tô chở đoàn người về khu vực cửa khẩu rồi thả xuống để họ tìm đường vượt qua biên giới. Mặc dù các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, song từ đầu năm đến nay, đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã bắt giữ, tiếp nhận và xử phạt cảnh cáo, giáo dục gần 100 người; tuyên truyền, vận động và ngăn chặn quay trở về địa phương gần 100 trường hợp khác.

Đại úy Nguyễn Bình Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho rằng: “Chúng tôi đánh giá nhu cầu bà con đi làm, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là hoàn toàn chính đáng, nhưng việc vượt biên trái phép là trái với quy định của pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt đã triển khai các tổ công tác thường xuyên bám nắm địa bàn, thường trực 24/24 tại hai bên cánh gà cửa khẩu. Chúng tôi tổ chức ngăn chặn và tuyên truyền cho bà con hiểu được việc đó là sai trái, quay trở về địa phương và thông báo cho địa phương để cùng quản lý và phối hợp tốt”.

Đã có những bài học nhãn tiền của người đi trước, vượt biên qua biên giới làm thuê khi trở về gặp rủi ro với hai bàn tay trắng. Để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép cũng như đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm khu vực biên giới, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố 11 bị can đưa người đi nước ngoài trái phép
Đề nghị truy tố 11 bị can đưa người đi nước ngoài trái phép

Tính đến tháng 11/2013, đường dây của Võ Thành đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ, thủ tục cho 119 người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài.

Đề nghị truy tố 11 bị can đưa người đi nước ngoài trái phép

Đề nghị truy tố 11 bị can đưa người đi nước ngoài trái phép

Tính đến tháng 11/2013, đường dây của Võ Thành đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ, thủ tục cho 119 người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngăn chặn 2 đường dây "đưa người đi nước ngoài trái phép"
Ngăn chặn 2 đường dây "đưa người đi nước ngoài trái phép"

Đối tượng được nhằm tới là những người đang trong độ tuổi lao động, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần việc làm có thu nhập cao…

Ngăn chặn 2 đường dây "đưa người đi nước ngoài trái phép"

Ngăn chặn 2 đường dây "đưa người đi nước ngoài trái phép"

Đối tượng được nhằm tới là những người đang trong độ tuổi lao động, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần việc làm có thu nhập cao…

Đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc bị chặn đứng
Đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc bị chặn đứng

Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ 2 đối tượng đang chuẩn bị đưa 19 người sang Trung Quốc

Đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc bị chặn đứng

Đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc bị chặn đứng

Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ 2 đối tượng đang chuẩn bị đưa 19 người sang Trung Quốc

Phát hiện đường dây đưa người trái phép qua Trung Quốc
Phát hiện đường dây đưa người trái phép qua Trung Quốc

VOV.VN -Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và làm rõ đường dây đưa người đi lao động trái phép qua Trung Quốc.

Phát hiện đường dây đưa người trái phép qua Trung Quốc

Phát hiện đường dây đưa người trái phép qua Trung Quốc

VOV.VN -Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và làm rõ đường dây đưa người đi lao động trái phép qua Trung Quốc.

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 3 đối tượng đã lừa những người dân cả tin đang có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động.

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 3 đối tượng đã lừa những người dân cả tin đang có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động.