Phú Yên:

Lâm tặc tẩu tán gỗ ngay trước ống kính phóng viên

Chi cục kiểm lâm Phú Yên cho biết, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép bằng đường sông đang ngày càng diễn biến phức tạp.  

Lâm tặc lợi dụng nước lũ, huy động các thuyền máy để vận chuyển gỗ lậu theo dòng sông Ba.

Có ít nhất 25 thuyền máy tham gia vận chuyển gỗ lậu từ Tây Nguyên xuống các xưởng chế biến gỗ thuộc xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh, Phú Yên), sau đó chế biến thành gỗ thành phẩm.

Còn theo phản ảnh của người dân, nạn phá rừng và khai thác gỗ trái phép đang nóng lên tại các khu rừng thuộc các xã Ealy, Sông Hinh, huyện Sông Hinh và các xã Suối Trai, Krông Pa, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Đây là những địa bàn giáp ranh với rừng đặc dụng Easo (tỉnh Đắk Lắk).

"Hiên ngang" vác gỗ tẩu tán trước ống kính phóng viên

Ở xã Sông Hinh, lâm tặc phá rừng rồi dùng trâu, bò để kéo gỗ tập kết tại bìa rừng. Còn ở xã Ealy, gỗ lậu được tập kết dưới gầm nhà sàn của người đồng bào dân tộc thiểu số. Ban ngày, lực lượng chức năng đến kiểm tra, người dân cho là gỗ của họ tích góp để xây nhà, nhưng đến chiều tối, toàn bộ số gỗ này được lâm tặc tẩu tán bằng xe ô tô loại 12 chỗ ngồi và xe tải nhỏ.

Được biết, trong năm nay, lực lượng Kiểm lâm huyện Sông Hinh đã phát hiện đã lập biên bản 180 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, triệt phá 123 vụ vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính 170 vụ, xử lý hình sự 3 vụ.

Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, số vụ vi phạm bị phát hiện xử lý chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” về tình trạng phá rừng đầu nguồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên