Lập công ty bán hàng đa cấp để lừa đảo

Số tiền thu được của khách hàng, các đối tượng dùng để chi hoa hồng, số tiền còn dư thì chiếm đoạt.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây lừa bán hàng đa cấp qua sàn thương mại điện tử, chiếm đoạt cả chục tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây này, trước đó, PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam: Nguyễn Trần Hoàng (24 tuổi), Lê Văn Đình; riêng Nguyễn Thị Trúc Anh (38 tuổi) được tại ngoại để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.  

Các đối tượng: Đình, Hoàng, Trúc Anh 

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 2/2011, Đình, Hoàng, Trúc Anh, Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) đã bàn bạc cùng nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư du lịch Xuyên Việt (trụ sở đặt trên đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình). Trong đó, Hoàng là Chủ tịch HĐQT, Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT, Tuấn làm Tổng giám đốc. Mặc dù không đứng tên trong giấy phép kinh doanh nhưng Đình là người đứng phía sau chỉ đạo chính, điều khiển mọi hoạt động của công ty. Hoàng đã thuê Nguyễn Minh Phú (Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Cao Nguyên) thiết kế trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu tích hợp phần mềm quản lý trả thưởng theo tầng cho thành viên.

Cụ thể, nhà đầu tư tham gia phải mua một mã số 2 triệu đồng (mua một lạng cao ngựa hoặc một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc); hoặc không muốn mua hàng nhưng muốn trở thành thành viên của công ty thì mua một mã số giá 1,2 triệu đồng. Thành viên của công ty tiếp tục giới thiệu, được càng nhiều nhà đầu tư tham gia thì được hưởng hoa hồng càng nhiều. Ngoài ra, còn có các giải thưởng tháng, năm; cấp bậc cao sẽ được tặng xe gắn máy LX125, xe SH150i, ô tô Toyota Camry, biệt thự… Với mức trả thưởng hoa hồng cao ngất ngưởng, đường dây này đã thu hút hơn chục nghìn "mã số" tham gia đóng tiền vào sàn. Theo lời khai của các bị cáo, đa số lấy tiền thu của khách hàng để chi hoa hồng, số tiền còn dư thì chiếm đoạt. Đến nay, tổng số tiền nhà đầu tư đã đóng hơn 12,6 tỷ đồng.

“Cơ quan điều tra chưa thống kê hết số nạn nhân cũng như số tiền bị chiếm đoạt. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT đã thông báo ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này, đến địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10 hoặc ĐT: 08.38623638 trình báo từ ngày 21/4 – 9/5/2014”- một lãnh đạo PC46 cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 3 đối tượng đã lừa những người dân cả tin đang có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động.

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 3 đối tượng đã lừa những người dân cả tin đang có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động.

Đóng kịch lừa đảo người già hàng chục triệu đồng
Đóng kịch lừa đảo người già hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Với 1 túi trứng bên người, Thìn giả vờ là người quen, bạn bè cũ của con cái của những người cao tuổi rồi lừa đảo.

Đóng kịch lừa đảo người già hàng chục triệu đồng

Đóng kịch lừa đảo người già hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Với 1 túi trứng bên người, Thìn giả vờ là người quen, bạn bè cũ của con cái của những người cao tuổi rồi lừa đảo.

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại
Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ giả danh công an, đe dọa buộc các nạn nhân phải chuyển hàng trăm triệu đồng

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ giả danh công an, đe dọa buộc các nạn nhân phải chuyển hàng trăm triệu đồng

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng
Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân.

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân.

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao
Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.

Đắc Nông bắt quả tang đối tượng lừa đảo chạy việc
Đắc Nông bắt quả tang đối tượng lừa đảo chạy việc

VOV.VN - Đối tượng đã nhận của anh Hiệp 110 triệu đồng để xin việc cho anh Hiệp vào làm tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Đắc Nông bắt quả tang đối tượng lừa đảo chạy việc

Đắc Nông bắt quả tang đối tượng lừa đảo chạy việc

VOV.VN - Đối tượng đã nhận của anh Hiệp 110 triệu đồng để xin việc cho anh Hiệp vào làm tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

"Bầu Kiên” cùng các bị cáo cố ý làm trái, lừa đảo ra sao?
"Bầu Kiên” cùng các bị cáo cố ý làm trái, lừa đảo ra sao?

VOV.VN -Hành vi cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank của các bị can gây thiệt hại cho ACB 718,908 tỷ đồng

"Bầu Kiên” cùng các bị cáo cố ý làm trái, lừa đảo ra sao?

"Bầu Kiên” cùng các bị cáo cố ý làm trái, lừa đảo ra sao?

VOV.VN -Hành vi cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank của các bị can gây thiệt hại cho ACB 718,908 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp người đàn ông Đài Loan lừa đảo qua điện thoại
Bắt khẩn cấp người đàn ông Đài Loan lừa đảo qua điện thoại

Lin Chin Sheng được xác định có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại trong thời gian gần đây.

Bắt khẩn cấp người đàn ông Đài Loan lừa đảo qua điện thoại

Bắt khẩn cấp người đàn ông Đài Loan lừa đảo qua điện thoại

Lin Chin Sheng được xác định có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại trong thời gian gần đây.