Lên cơn “phê” cuồng sát chém 20 người đi viện

Như một con điên chạy khắp các tổ dân phố chém nhiều người trọng thương, trong đó có 1 người chết, 19 người bị thương tích nặng, nhiều người phải một phen khiếp vía.

Sự việc xảy ra khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 12/8/2012 tại khu phố Hải Tân 1, 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, tên Nguyễn Văn Tiến (SN.1980), cư trú tại khu phố 27, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong dùng giao truy sát chém nhiều người dân tại khu phố Hải Tân, 1, 2 ... bị thương tích nặng.

Đâu khổ nhất gia đình ông Mai Tán (SN.1940), tổ dân phố 27, khu phố Hải Tân 1, có 5 người bị tên này chém trọng thương. Trong đó ông Tán bị khá nặng với vết thương trên đầu và cổ tay trái. Nằm trên giường bệnh ông Tán kể lại: “Lúc đó ông và gia đình đang phơi cá ngoài bờ biển, bỗng tên này xuất hiện trên tay cầm dao và chạy thẳng vào khu vực trước nhà vung dao chém loạn xạ, vợ ông và 2 người con, 1 người cháu bị chém, máu chảy ra nhiều, thấy vậy ông liền chạy vào can thì bị tên này chém 2 nhát ở đầu và tay trái. Ngay lập tức người dân phải đưa cả gia đình đi cấp cứu tại phòng khám thị trấn Phan Rí Cửa”.

Hai mẹ con chị Phạm Thị Mỹ Dung (tổ dân phố 26, Khu phố Hải Tân 1) đang trên đường mua nước đá về gặp một phen khiếp vía mất hồn. Thấy tên này cầm hai tay hai con dao đi nhanh theo con hẻm, đối mặt với con điên hung hăng, chị Dung nhanh nhẹn né được nhát dao chém ngang qua, đứa con chị cháu Nguyễn Thành Đạt (học lớp 4) bị chém thương ở vùng trán, phải đưa đi cấp cứu.

Những người dân gần khu vực này cho biết: Sau khi chém trọng thương nhiều người, tên Tiến tiếp tục truy sát đến người dân ở khu phố Hải Tân 2. Gia đình ông Nguyễn Văn Bảo (64 tuổi) đang ở trong nhà cũng bị tên này giựt cửa xông vào chém ông Bảo bị thương khá nặng, mất nhiều máu. Thấy hành động rất dã man và tàn sát của kẻ điên đang cuồng sát, nhiều gia đình gần đó phải đóng chặt cửa nhưng vẫn bị tên này xô cửa xông vào chém không thương tiếc.

Những vết máu vẫn còn vương vãi khắp sân

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn Phan Rí Cửa tiếp cận hiện trường. Trong lúc khống chế hành động dã man của tên sát nhân, hai công an thị trấn bị chém trọng thương: Một bị thương ở bàn tay trái, một bị thương ở ngực trái và vùng hông phải. Sau hơn 10 phút khống chế, đối tượng điên cuồng đã bị bắt. Không dừng lại ở đó, trên đường đưa bị dẫn giải về trụ sở, hắn vùng vẫy chống đối vung dao bật mạnh chém tiếp anh Ngô Hùng (người trực tiếp khống chế) bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện khu vực Bắc Bình Thuận. Tại hiện trường lực lượng công an thị trấn thu được 5 con dao các loại, trong đó có 2 con dao Thái (lưỡi kim loại dài 25 cm), 3 con dao phay bằng cán gỗ (lưỡi dài 35 cm). Mấy loại dao này được đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai lấy từ nhà người dân để đi chém gây án.

Tất cả những nạn nhân của tên cuồng sát đều bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu. Trong đó bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, tổ dân phố 17, khu phố Xuân Giang 1) đã tử vong ngay sau đó. Đến sáng ngày 13/8 hai ca bị đa chấn thượng nặng là ông Nguyễn Văn Bảo (64 tuổi), ông Phan Phụng (67 tuổi) phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, một số cấp cứu tại bệnh viện khu vực Bắc Bình Thuận, và phòng khám thị trấn Phan Rí Cửa.

Theo thông tin từ công an thị trấn Phan Rí Cửa và chính quyền địa phương cho biết, tên Nguyễn Văn Tiến từng là con nghiện lâu năm ở thị trấn, đi cai nghiện thời gian dài nhưng không thành công. Khi về địa phương hắn tiếp tục con đường nghiện hút liều lĩnh hơn trước. Trước đó không lâu tên Tiến đã sử dụng loại thuốc tây (chưa xác định loại thuốc cụ thể) mua ở các cửa hàng bán thuốc ở thị trấn Phan Rí Cửa để uống, kích thích sự hưng phấn khi lên cơn. Đến chiều ngày 12/8 hắn cũng sử dụng liền 1 vỉ thuốc tây này để uống và gây ra vụ trọng án nêu trên. Hiện lực lượng công an Bình Thuận đang thụ lý vụ việc, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một nạn nhân phải nhập viện

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thương yên tâm chăm sóc.

Danh sách các nạn nhân bị chém trọng thương: Đinh Thị Tám (SN.1961), Mai Tán (SN. 1940), Nguyễn Thành Đạt (SN. 2003), Mai Thị Hiệp (SN. 1972), Nguyễn Thị Sửu: đều ngụ tại tổ dân phố 27, khu phố Hải Tân 1; Mai Văn Hoà (SN.1975, tổ dân phố 24), Nguyễn Văn Bảo (SN.1948), Nguyễn Thiện Tường (SN. 2008), Phan Phụng (SN. 1945), Hồ Thị Màu (SN.1927), Nguyễn Ngọc Châu (SN.1972), Trần Văn Tâm (SN. 1970), Ngô Mỹ Thuỷ (SN. 1988): ngụ tại tổ dân phố 26, khu phố Hải Tân 2; Nguyễn Văn Tới (48 tuổi) tổ dân phố 28, Nguyễn Thị Liên (SN.1966) tổ dân phố 17, khu phố Xuân Giang 1, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Bá Quốc, Ngô Hùng, Nguyễn Thanh Triển, Trần Ngọc Sang./.                                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên