Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm, lấy tiền chơi game

Nhiều thanh thiếu niên vì nghiện chơi game nên đã đi trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như vàng và tiền mặt của người dân.

Thời gian gần đây, nhiều thanh thiếu niên ở vùng nông thôn ĐBSCL, vì nghiện game đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản, lấy tiền thoã mãn mang trong thế giới ảo. Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) vừa lập hồ sơ, xử lý Thạch A Trung (15 tuổi, ngụ ấp Ô Mịch, xã Châu Điền) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 10h ngày 6/7, Trung phát hiện cửa hàng tạp hoá của bà Thạch Thị Mươne (cùng ngụ tại địa phương) không có người trông coi, nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện, Trung leo qua lỗ hỏng ở vách nhà, đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm 12, 5 chỉ vàng 24 Kara, 99 chỉ vàng 18 Kara và 2.035.000 đồng. Số tài sản này, Trung mang đi cất giấu và sử dụng vào việc chơi game tại xã Phong Phú.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, qua truy xét, Công an huyện Cầu Kè đã mời Trung lên làm việc. Quá trình đấu tranh, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời khai nhận, do nghiện game nên mới nảy sinh ý định trộm tài sản.

 

Tang vật trong vụ trộm tài sản do “game thủ” Nguyễn Khánh Linh gây ra

Mới đây, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành bắt giữ Phạm Hữu Phúc (tự Phúc già, 19 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu Tài (17 tuổi, cùng ngụ phường 1) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: do không có tiền chơi game, Phúc rủ Tài cùng tham gia trộm xe đạp bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Theo đó, khoảng 15h ngày 8/7, Phúc và Tài đến tiệm game online Thể hình Net (đường Nguyễn Tất Thành, khóm 3, phường 1) chơi game. Lợi dụng trước tiệm game không người trông coi xe, cả 2 lấy trộm xe đạp hiệu Asama màu trắng. Sau khi thay đổi đặc điểm của xe, bán cho một người dân ở xã Tân Phú Đông được 800.000 đồng, cả 2 chia nhau chơi game và tiêu xài cá nhân.

Qua xác minh, tháng 7/2013, Phúc bị TAND TP Sa Đéc xử phạt 6 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản (xe đạp). Ngày 12/6/2014, UBND phường 1 đưa Phúc vào diện quản lý tại địa phương theo Nghị định số 111/NĐ-CP về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vì nghiện game nặng, Nguyễn Khánh Linh (14 tuổi, ngụ ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản, lấy tiền “chiến đấu” trong thế giới ảo. Chiều 16/6, Linh đột nhập vào nhà bà Quách Thị Quan (ngụ cùng địa phương), lấy trộm gần 2 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24K.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận do thiếu tiền chơi game nên đã đột nhập vào nhà chị Quan lấy trộm tài sản. Tiếp tục mở rộng điều tra, Linh khai nhận từng thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác như: máy tính bảng, điện thoại di động và một số sản phẩm tạp hóa. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý Linh tại địa phương, do đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay, không chỉ ở thành phố mà nhiều vùng quê ở nông thôn xuất hiện nhan nhản những tiệm game online. Nhiều cơ sở lắp đặt máy lạnh, hạ giá giờ chơi, khuyến mãi trà đá uống miễn phí, tổ chức các cuộc thi đấu game online với giá trị giải thưởng lớn để thu hút giới trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em mình, nhất là dịp mùa hè tránh tình trạng trẻ sa đà vào game online, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dẫn đến việc vi phạm pháp luật khi sinh tật trộm cắp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai đối tượng nữ chuyên trộm cắp tài sản
Bắt hai đối tượng nữ chuyên trộm cắp tài sản

VOV.VN - Hai đối tượng nữ vừa đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản thì bị bắt giữ.

Bắt hai đối tượng nữ chuyên trộm cắp tài sản

Bắt hai đối tượng nữ chuyên trộm cắp tài sản

VOV.VN - Hai đối tượng nữ vừa đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản thì bị bắt giữ.

Giả mang bầu vào siêu thị trộm sữa
Giả mang bầu vào siêu thị trộm sữa

Theo dõi qua camera an ninh được lắp đặt trong siêu thị, lực lượng bảo vệ phát hiện 2 phụ nữ giả làm bà bầu rồi "nhét" sữa vào áo, váy.

Giả mang bầu vào siêu thị trộm sữa

Giả mang bầu vào siêu thị trộm sữa

Theo dõi qua camera an ninh được lắp đặt trong siêu thị, lực lượng bảo vệ phát hiện 2 phụ nữ giả làm bà bầu rồi "nhét" sữa vào áo, váy.

Học sinh lớp 11 phá két, trộm 64 triệu đồng của nhà họ hàng
Học sinh lớp 11 phá két, trộm 64 triệu đồng của nhà họ hàng

VOV.VN -Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Tấn lẻn vào dùng gậy sắt phá két, lấy trộm tiền.

Học sinh lớp 11 phá két, trộm 64 triệu đồng của nhà họ hàng

Học sinh lớp 11 phá két, trộm 64 triệu đồng của nhà họ hàng

VOV.VN -Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Tấn lẻn vào dùng gậy sắt phá két, lấy trộm tiền.

Chiến sĩ nghĩa vụ 2 lần trộm xe máy trong sở cảnh sát
Chiến sĩ nghĩa vụ 2 lần trộm xe máy trong sở cảnh sát

Lợi dụng lúc vắng vẻ, Khoa lấy chìa khóa xe máy của anh Nam để ở đầu giường, xuống nhà mở khóa chiếc AirBlade của anh này mang đi bán

Chiến sĩ nghĩa vụ 2 lần trộm xe máy trong sở cảnh sát

Chiến sĩ nghĩa vụ 2 lần trộm xe máy trong sở cảnh sát

Lợi dụng lúc vắng vẻ, Khoa lấy chìa khóa xe máy của anh Nam để ở đầu giường, xuống nhà mở khóa chiếc AirBlade của anh này mang đi bán

Khởi tố 2 đối tượng trộm thóc của dân
Khởi tố 2 đối tượng trộm thóc của dân

VOV.VN -Đối tượng Nguyễn Văn Ánh đã có tiền án, tiền sự, cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 

Khởi tố 2 đối tượng trộm thóc của dân

Khởi tố 2 đối tượng trộm thóc của dân

VOV.VN -Đối tượng Nguyễn Văn Ánh đã có tiền án, tiền sự, cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 

Bắt nghi can người nước ngoài trộm xe taxi
Bắt nghi can người nước ngoài trộm xe taxi

VOV.VN -Tại cơ quan công an, người nước ngoài này có biểu hiện như say rượu. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Bắt nghi can người nước ngoài trộm xe taxi

Bắt nghi can người nước ngoài trộm xe taxi

VOV.VN -Tại cơ quan công an, người nước ngoài này có biểu hiện như say rượu. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.