Lộ thêm đồng phạm vụ tạt axít ở Hà Nội

VOV.VN -Hai đối tượng tạt axít khiến một phụ nữ bị thương đã khai thêm 1 người liên quan đến vụ án.

TAND TP Hà Nội ngày 25/2 quyết định trả hồ sơ vụ “Cố ý gây thương tích” ở Hà Nội xảy ra ngày 4/7/2013, khiến bà Đỗ Thị Thiêm (SN 1959, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị thương tật hơn 53% sức khỏe.

Từ lời khai của 2 bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (SN 1990), Vũ Văn Tâm (SN 1983) - đều trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, HĐXX nhận thấy rằng, cần làm rõ nhân vật thứ 3 của vụ án.

Theo hồ sơ của vụ án, vào khoảng tháng 6/2013, Mạnh và Tâm được vợ chồng Vũ Quang Cảnh (SN 1975, trú tại thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) mời đến nhà hàng “Quán Gió” tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hát karaoke.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Tại đây, Cảnh giới thiệu Mạnh và Tâm làm quen với chủ quán là Phạm Gia Tâm – tức Tâm “bắc” (SN 1964, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Hai ngày sau, chủ nhà hàng “Quán Gió” chủ động gọi điện nhờ cho Tâm và Mạnh theo dõi bà Đỗ Thị Thiêm, đồng thời chủ nhà hàng đưa cho hai tên này 1 triệu đồng gọi là “tiền thuốc nước”. Tuy nhiên, sau 2 ngày, chúng bỏ cuộc vì bà Thiêm vắng nhà.

Tiếp tục kế hoạch, chiều 3/7/2013, Tâm “bắc” đưa Mạnh đến khu vực đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội chỉ điểm nơi bà Thiêm làm việc, đồng thời bảo Tâm và Mạnh theo dõi bà Thiêm. Lần này, cả hai cũng không thấy tung tích người phụ nữ này.

Khoảng 6h ngày 4/7/2013, Tâm “bắc” lại điều Tâm và Mạnh đến nơi bà Thiêm làm việc ở đường Yên Phụ, đồng thời giao cho một tuýp nhựa trắng chứa axít và yêu cầu đổ hóa chất này vào người bà Thiêm.

Đợi khoảng 20 phút, thấy bà Thiêm, Tâm và Mạnh đóng vội 2 khẩu trang lên mặt, đồng thời phun tuýp axit vào cổ, ngực người phụ nữ này. Bà Thiêm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội, với tổn hại sức khỏe 53%. Theo lời khai tại tòa, hoàn thành nhiệm vụ này, Tâm “bắc” trả cho hai bị cáo 1 triệu đồng.

Ngày 13/7/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội bắt Tâm và Mạnh. Tuy nhiên, người giao việc cho hai tên này là Phạm Gia Tâm (tức Tâm “bắc”) bất ngờ tử vong ngày 18/7/2013 do tai nạn giao thông nên cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ một số đối tượng liên quan.

Khai về hành vi tạt axít bà Thiêm, hai bị cáo cho biết, chỉ nhận lệnh, nhận tiền do Tâm “bắc” đưa cho mà không biết nguyên nhân.

Ngoài ra, Tâm và Mạnh còn khai, thời điểm tạt axít bà Thiêm, Quang Cảnh cũng có mặt. Cảnh cũng hai lần đi theo dõi và cũng là người phát lệnh tạt axít. “Sở dĩ tại cơ quan điều tra, bị cáo không dám khai vì sợ”, bị cáo Mạnh nói.

Theo tài liệu, sau khi vụ án xảy ra, Vũ Quang Cảnh cũng “biến mất” khỏi địa phương. Số điện thoại cũng không liên lạc được.

Có mặt tại phiên tòa, bị hại Đỗ Thị Thiêm cho biết, bà không hề quen biết Tâm và Mạnh. Giữa họ cũng không hề có mâu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên