Lời khai của kẻ giết vợ đêm 30 Tết

VOV.VN -Hà bảo vợ đi sắm sửa đồ lễ thắp hương, nhưng chị này cằn nhằn. Hà nổi cáu và rút súng bắn vợ.

Sáng 16/2, sau nửa tháng trốn truy nã đặc biệt sau khi bắn chết vợ là chị Trương Thị Lan Phương (35 tuổi), Trương Văn Hà – tức Hà “cọ” (47 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) đã bị bắt, di lý về Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu của Hà, trưa 30 Tết (30/1), Hà bảo vợ đi sắm sửa đồ lễ thắp hương cúng bố mẹ chồng, nhưng vợ cằn nhằn. Hà nổi cáu, đánh vợ nằm gục ở tầng 1. Lợi dụng sự không để ý của Hà, chị Phương bò lên tầng 2 rồi nhảy từ ban công xuống để bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hà tìm và bắt vợ về nhà tiếp tục đánh đập. Khi vợ cố chạy về phía cầu thang để bỏ trốn thì hắn rút súng bắn liền phát đạn.

Trương Văn Hà tại cơ quan điều tra

Hà cũng cho biết, ngoài nguyên nhân trên thì do trước đó vợ bỏ đi mấy ngày không thông báo với hắn nên dẫn tới sự tức tối bị dồn nén. Ngoài ra khi gây án, hắn đã có hơi men trong người.

Trước đó, vào tối 30/1 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán), giữa Hà và chị Phương xảy ra cãi nhau. Hà đã đánh vợ dã man mặc cho người thân can ngăn. Tên này còn dùng súng bắn vào ngực và chân của chị Hà khiến nạn nhân tử vong.

Khi công an khu vực đến hiện trường, Hà nổ súng đe dọa rồi bỏ trốn. Công an quận Ba Đình đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Trương Văn Hà về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngay trong đêm 30 Tết, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã triệu tập, huy động mọi lực lượng cùng tham gia xác minh, truy bắt nghi phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng thuộc Tổng Cục Cảnh sát, Tổng Cục an ninh cũng vào cuộc.

Ngày 8/2, lực lượng chức năng xác định, Hà xuất hiện ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) và tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Tại thành phố vùng biên này, tổ công tác Công an Hà Nội đã cùng với lực lượng cảnh sát hình sự Móng Cái tiến hành xác minh nơi ẩn náu của Hà.

Ban giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và trao đổi, đề nghị với Công an Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) phối hợp, truy bắt Hà.

Khoảng 9h ngày 15/2, các lực lượng phát hiện Hà ẩn náu ở một căn phòng từng là ổ mại dâm trá hình, ở khu Sám Cấu, thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chiều 15/2, Hà được công an nước bạn bàn giao và được di lý về Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định danh tính nghi phạm giết vợ chồng già rồi tự sát
Xác định danh tính nghi phạm giết vợ chồng già rồi tự sát

VOV.VN - Hiện động cơ gây án của đối tượng vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Xác định danh tính nghi phạm giết vợ chồng già rồi tự sát

Xác định danh tính nghi phạm giết vợ chồng già rồi tự sát

VOV.VN - Hiện động cơ gây án của đối tượng vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Dùng búa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình
Dùng búa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình

VOV.VN -Trần Văn Chí nghe hàng xóm đồn vợ ngoại tình nên lấy búa gỗ đánh vào đầu vợ.

Dùng búa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình

Dùng búa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình

VOV.VN -Trần Văn Chí nghe hàng xóm đồn vợ ngoại tình nên lấy búa gỗ đánh vào đầu vợ.

Chồng nổ súng giết vợ, bắn công an trong tối 30 Tết
Chồng nổ súng giết vợ, bắn công an trong tối 30 Tết

Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có 2 vợ chồng ở trong nhà.

Chồng nổ súng giết vợ, bắn công an trong tối 30 Tết

Chồng nổ súng giết vợ, bắn công an trong tối 30 Tết

Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có 2 vợ chồng ở trong nhà.

Giết vợ chồng già rồi tự sát ở Hà Nội: Khu dân cư náo loạn
Giết vợ chồng già rồi tự sát ở Hà Nội: Khu dân cư náo loạn

VOV.VN -Sau khi ra tay hạ sát đôi vợ chồng già, hung thủ đã tự sát. Vụ án xảy ra tại ngõ 493 đường Trương Định (Hà Nội).

Giết vợ chồng già rồi tự sát ở Hà Nội: Khu dân cư náo loạn

Giết vợ chồng già rồi tự sát ở Hà Nội: Khu dân cư náo loạn

VOV.VN -Sau khi ra tay hạ sát đôi vợ chồng già, hung thủ đã tự sát. Vụ án xảy ra tại ngõ 493 đường Trương Định (Hà Nội).