Long An: Giết bạn gái rồi treo cổ tự tử

Vụ án mạng xảy ra tại vực ký túc xá của Công ty Đông Quang ở khu công nghiệp Hải Sơn (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa-Long An).  

Trưa 11/2, bảo vệ công ty đi kiểm tra khu vực ký túc xá của công ty, phát hiện phòng trọ 121 có một người phụ nữ nằm chết trên giường, bện cạnh vũng máu, một nam giới chết trong tư thế treo cổ ở trước nhà vệ sinh, bên trong phòng trọ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nạn nhân nữ là Danh Thị Mạnh Hạnh, còn nạn nhân nam là Huỳnh Văn Tỉnh.

Theo kết quả khám nghiệm bước đầu, trưa 14/2, Công an huyện Đức Hòa-Long An cho biết, kết luận ban đầu cho thấy nạn nhân nữ (SN 1986, ngụ Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) chết do bị bóp cổ; còn Huỳnh Văn Tỉnh (SN 1985, ngụ Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chết ngạt cơ học do chèn vùng cổ khi bị treo tay trái bị cắt đứt mạch máu dẫn đến mất máu.

Theo một số công nhân làm chung với Hạnh và Tỉnh ở Công ty Đông Quang, giữa hai người này có mối quan hệ tỉnh cảm nhiều tháng nay, cùng sống chung phòng trọ. Tuy nhiên, gần Tết đã xảy ra mâu thuẫn, Hạnh có ý định chia tay với Tỉnh nên xin nghỉ làm công nhân. Biết được ý định đó, Tỉnh tìm cách ngăn cản, nhưng không được nên ra tay sát hại Hạnh rồi treo cổ tự tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên