Lừa thi đỗ vào Đại học Cảnh sát giá 400 triệu đồng

Các đối tượng cam kết lo cho con ông Quý vào ĐH Cảnh sát với giá 400 triệu đồng nhưng không được nên ông Quý tố giác vụ việc lên công an.

Ngày 22/3, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Xuân Quý (trú tại phường 1, TP Vũng Tàu) nhờ Hùng chạy điểm cho con của mình vào học trường Đại học Cảnh sát. Hùng lại giới thiệu Phạm Quang Long (47 tuổi, trú tại TP HCM) để ông Quý nhờ Long chạy điểm với thỏa thuận 400 triệu đồng.

Ngày 20/6/2013, Hùng đến nhà ông Quý lấy trước 100 triệu đồng nói là để đưa cho Long và cam kết nếu lo không được thì hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, Hùng chỉ đưa Long 20 triệu đồng. Đến ngày 24/6/2013, ông Quý cùng vợ đến nhà Long giao 300 triệu đồng còn lại.

Sau đó, con ông Quý thi không đậu vào Trường Đại học Cảnh sát nên ông Quý đến đòi tiền thì Long trả lại 320 triệu đồng. Riêng Hùng không trả lại tiền nên nạn nhân đã tố cáo với cơ quan công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo
Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

VOV.VN -Bằng thủ đoạn thông báo khách hàng trúng thưởng, chúng đã chiếm đoạt của một thương binh hơn 10 triệu đồng.

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

VOV.VN -Bằng thủ đoạn thông báo khách hàng trúng thưởng, chúng đã chiếm đoạt của một thương binh hơn 10 triệu đồng.

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc
Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế phòng chống bệnh tay, chân, miệng, 2 đối tượng tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ gạ bán thuốc thu tiền lệ phí.

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế phòng chống bệnh tay, chân, miệng, 2 đối tượng tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ gạ bán thuốc thu tiền lệ phí.

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân
Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Với chiêu lừa góp vốn vào các dự án bất động sản, nữ tổng giám đốc và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 94 tỷ đồng.

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Với chiêu lừa góp vốn vào các dự án bất động sản, nữ tổng giám đốc và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 94 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo
Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

VOV.VN -Để lừa đảo, Thục mạo danh là nhân viên Hải quan và hứa sẽ xin việc chỗ “ngon”.

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

VOV.VN -Để lừa đảo, Thục mạo danh là nhân viên Hải quan và hứa sẽ xin việc chỗ “ngon”.