Lừa tình, chiếm đoạt tiền 14 phụ nữ đơn thân

Trong số những chị em bị Huy lừa đảo có một giám đốc và một phó giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân.

Huy lần lượt khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương và Quảng Trị. Trong số những chị em bị Huy lừa đảo có một giám đốc và một phó giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân.

Kẻ lừa tình lấy tiền Nguyễn Văn Huy. Ảnh công an cung cấp

Chiều 2/11, thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 10/10 đến nay, bị can Nguyễn Văn Huy (56 tuổi, quê Nam Định, thường trú thị trấn An Đức, huyện Đăk Sông, tỉnh Đăk Nông) đã lần lượt khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương và Quảng Trị. 

Theo đó, tổng số tiền, vàng và xe máy Huy chiếm được của các nạn nhân là hơn 411 triệu đồng, 4 xe máy và 4,5 chỉ vàng.

Hầu hết những chị em bị Huy lừa đảo là người buôn bán ở các chợ, cá biệt có một giám đốc và một phó giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Bình Dương và Đăk Nông. Do đối tượng hoạt động phạm tội tại nhiều địa phương với nhiều sự việc phức tạp, Công an huyện Cam Lộ hiện đã đề xuất lên Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý điều tra vụ án.

Nguyễn Văn Huy là kẻ “siêu” lừa tình phụ nữ đơn thân để chiếm đoạt tiền và tài sản. Năm 1989, sau khi gây án tại Nam Định, đang bị khởi tố về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Huy bỏ trốn vào Thanh Hóa tiếp tục gây án. Sau đó, Huy bị TAND tỉnh Thanh Hóa kết án 10 năm tù và thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), đến tháng 6/1998 được ra trại.

Sau 9 năm trở về sống tại quê hương, đến năm 2007, Huy đưa vợ con vào thị trấn An Đức, huyện Đăk Sông, Đăk Nông, tiếp tục giở chiêu trò lừa tình kiếm tiền. Tháng 5/2014, trước khi bỏ trốn khỏi Đăk Nông, Huy đã gây ra 2 vụ lừa tình phụ nữ đơn thân để chiếm đoạt tài sản. Sau khi trốn khỏi Đăk Nông, Huy chọn địa bàn Quảng Trị hành nghề. Để lừa các nạn nhân, Huy tự gắn mác “bộ đội về hưu” và “nổ” mình đang buôn hàng hóa tuyến Lao Bảo- Hà Nội, rằng số phận kém may có vợ mất sớm, muốn tìm chị em đơn thân để nương tựa lúc tuổi xế chiều…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh tình báo để lừa tình, tiền của phụ nữ
Giả danh tình báo để lừa tình, tiền của phụ nữ

Dũng lên mạng lập nhiều nickname để làm quen với nhiều phụ nữ và tự xưng là một cán bộ tình báo của Bộ Công an để lừa tình, tiền.

Giả danh tình báo để lừa tình, tiền của phụ nữ

Giả danh tình báo để lừa tình, tiền của phụ nữ

Dũng lên mạng lập nhiều nickname để làm quen với nhiều phụ nữ và tự xưng là một cán bộ tình báo của Bộ Công an để lừa tình, tiền.

Giả danh cảnh sát hình sự đi lừa tình, tiền
Giả danh cảnh sát hình sự đi lừa tình, tiền

VOV.VN -Gắn mác cảnh sát hình sự, Hùng đã lừa nhiều cô gái nhẹ dạ.

Giả danh cảnh sát hình sự đi lừa tình, tiền

Giả danh cảnh sát hình sự đi lừa tình, tiền

VOV.VN -Gắn mác cảnh sát hình sự, Hùng đã lừa nhiều cô gái nhẹ dạ.

Trai trẻ lừa tình người quen qua mạng rồi siết cổ, cướp tài sản
Trai trẻ lừa tình người quen qua mạng rồi siết cổ, cướp tài sản

Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, người phụ nữ đã bị "tình một đêm" quen qua mạng internet siết cổ, đánh bất tỉnh, cướp tài sản.

Trai trẻ lừa tình người quen qua mạng rồi siết cổ, cướp tài sản

Trai trẻ lừa tình người quen qua mạng rồi siết cổ, cướp tài sản

Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, người phụ nữ đã bị "tình một đêm" quen qua mạng internet siết cổ, đánh bất tỉnh, cướp tài sản.

Bắt đối tượng chuyên lừa tình, tống tiền bằng “ảnh nóng”
Bắt đối tượng chuyên lừa tình, tống tiền bằng “ảnh nóng”

Những giây phút mặn nồng giữa hai người cũng được Hưng chủ động dùng điện thoại ghi lại và sau đó dùng để tống tiền.

Bắt đối tượng chuyên lừa tình, tống tiền bằng “ảnh nóng”

Bắt đối tượng chuyên lừa tình, tống tiền bằng “ảnh nóng”

Những giây phút mặn nồng giữa hai người cũng được Hưng chủ động dùng điện thoại ghi lại và sau đó dùng để tống tiền.