Lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, lĩnh 8 năm tù giam

VOV.VN -Sau khi cầm gần 1 tỷ đồng của người quen nhờ lo việc sang Hàn Quốc làm việc, Minh bỏ trốn.

TAND TP Hà Nội ngày 16/5 đưa bị cáo Phan Thị Minh (SN 1959, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi phạm tội của mình, Minh bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù giam.

Theo cáo buộc của VKS, dù không có nghề nghiệp, không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nhưng vì cần tiền, Minh đã rêu rao với người quen về khả năng có thể “chạy” được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Bị cáo Minh tại phiên tòa sơ thẩm

Thông qua các mối quan hệ, trực tiếp và gián tiếp, từ năm 2011-2012, Minh đã thu gần 1 tỷ đồng của 7 người quen có nhu cầu đi lao động ở Hàn Quốc.

Mỗi người phải nộp cho Minh từ 7.500 – 10.000 USD, với lời hứa khoảng 2-3 tuần sẽ được gọi đi Hàn Quốc.

Sau khi thu tiền, Minh không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn chiếm đoạt số tiền trên.

Sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh truy nã. Đến ngày 25/3/2013, Minh bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên