VOV gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm thành lập

VOV.VN - Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập (7/9/1945-7/9/2020).

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; các Phó Tổng Giám đốc VOV: Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quang. Lãnh đạo VOV qua các thời kỳ có: Nguyên Tổng Giám đốc Trần Mai Hạnh, Nguyễn Đăng Tiến; Nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Cúc cùng đông đảo cán bộ hưu trí là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên từng công tác tại VOV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV cho biết, chiều 6/9, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Nhà hát Đài TNVN - tiền thân là Đoàn Ca nhạc Đài TNVN nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND; Ban Thời sự (VOV1) nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Ban Đối ngoại (VOV5) nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, do quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nên lãnh đạo Đài không có điều kiện mời đông đủ tất cả các cán bộ hưu trí tham dự buổi lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập. Ban lãnh đạo Đài và Ban Liên lạc cán bộ hưu của Đài đã bàn bạc, muốn dành không khí vui tươi, cởi mở, thoải mái cho Ngày hội VOV đúng vào ngày 7/9 như các năm gần đây.

“Chỉ có cách tổ chức lễ ít hội nhiều, các bác, các anh chị và các đồng chí chúng ta mới có nhiều thời gian, không gian để gặp gỡ, trò chuyện, hoan hỷ và cùng ăn với nhau bữa cơm thân tình, gần gũi, ấm áp”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài qua các thời kỳ - những người đã tiếp nối trang sử vàng thời kỳ đầu và tiếp tục điểm tô trang sử vẻ vang, oanh liệt, rất đỗi tự hào của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt 75 năm qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành, từ một kênh sóng và ba chương trình phát thanh ban đầu bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, phát trên máy sóng trung 300W và cả tín hiệu Moóc-xơ, đến nay Đài Tiếng nói Việt Nam đã lớn mạnh, hiện đại bội phần với đầy đủ 4 loại hình báo chí, có 8 kênh phát thanh, trong đó có 2 kênh phát 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số và 13 thứ tiếng nước ngoài; 17 kênh truyền hình; 2 báo điện tử; 1 báo in; 6 cơ quan thường trú ở 6 khu vực trong nước và 13 cơ quan thường trú ở các khu vực trên thế giới; một nhà hát ca múa nhạc; hai trường cao đăng phát thanh, truyền hình.

Hiện nay, Đài có gần 2.700 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên; Đài có mối quan hệ mật thiết với nhiều hãng phát thanh, truyền hình, báo chí lớn trên thế giới. Đài có 10 nhà văn, nghệ sỹ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 25 nhà văn, nghệ sỹ được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; 12 Nghệ sỹ Nhân dân, hơn 40 Nghệ sỹ Ưu tú.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, các đơn vị của Đài đã phản ánh chính xác, trung thực, kip thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và thế giới.

“Nội dung thông tin sắc nét, phong phú, toàn diện, tính định hướng và phản biện xã hội cao, tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước như: phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; tuyên truyền thông tin đối ngoại, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng trong và ngoài nước”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết, nhiều tác phẩm báo chí của Đài tổng kết thực tiễn, phát hiện những nhân tố mới từ cơ sở, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc bổ sung, phát triển đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương.

Để phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của công chúng trong và ngoài nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tái lập Ban Văn học-Nghệ thuật (VOV6); mở thêm Kênh Tiếng Anh 24/7, Kênh VOV Giao thông Mê Kông; kênh FM Sức khỏe và an toàn thực phẩm; phát thêm tiếng Tày-Nùng và tiếng Hàn; ra tạp chí Sóng Việt; 4 năm qua, Đài mở thêm 3 cơ quan thường trú ở Australia, Indonesia, Ấn Độ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, công tác kỹ thuật-công nghệ có nhiều đổi mới và tiến bộ. Khối kỹ thuật của Đài đã khắc phục khó khăn, cải tiến kỹ thuật, đối mới công nghệ, đảm bảo việc sản xuất, truyền dẫn, phát sóng ổn định, an toàn, hiệu quả. Hệ thống truyền âm sản xuất chương trình nâng cấp hệ phần mềm lên phiên bản Dalet Galaxy, bắt đầu thay thế thiết bị âm thanh từ số sang công nghệ AoIP (như bàn trộn âm thanh, thiết bị chuyển mạch, mã hóa, thiết bị đầu cuối truyền dẫn tín hiệu), tạo tiền đề phát triển truyền thông số đa nền tảng, đa phương tiện theo hướng hiện đại. Trong thời gian qua, Đài đã nâng cấp mạng lưới sóng FM, mở rộng truyền hình số mặt đất, từng bước số hóa phát thanh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang ra sức phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Đài thực sự là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện; nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại; nâng cao hơn nữa khả năng lan tỏa và chi phối thông tin, cả trong và ngoài nước

./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách
Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

VOV.VN - “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” dày 500 trang là một tác phẩm đồ sộ cả về hình thức và nội dung.

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

VOV.VN - “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” dày 500 trang là một tác phẩm đồ sộ cả về hình thức và nội dung.

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách
Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

VOV.VN - “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” dày 500 trang là một tác phẩm đồ sộ cả về hình thức và nội dung.

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

Nguyễn Thế Kỷ: Trí tuệ và tâm hồn qua một cuốn sách

VOV.VN - “Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” dày 500 trang là một tác phẩm đồ sộ cả về hình thức và nội dung.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Lý luận phê bình VHNT cần rõ tính dẫn đường
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Lý luận phê bình VHNT cần rõ tính dẫn đường

VOV.VN - Kỳ trao thưởng lần này xuất hiện một số công trình tốt có thể nghiệm, tìm tòi hướng nghiên cứu rất rõ, và có sức ảnh hưởng tốt trong đời sống VHNT.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Lý luận phê bình VHNT cần rõ tính dẫn đường

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Lý luận phê bình VHNT cần rõ tính dẫn đường

VOV.VN - Kỳ trao thưởng lần này xuất hiện một số công trình tốt có thể nghiệm, tìm tòi hướng nghiên cứu rất rõ, và có sức ảnh hưởng tốt trong đời sống VHNT.

Xúc động với Bâng khuâng Trường Sa phổ từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ
Xúc động với Bâng khuâng Trường Sa phổ từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Sau khi đọc bài thơ "Thao thức Trường Sa" của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nhà báo Lê Đức Hùng cho ra đời một ca khúc ý nghĩa.

Xúc động với Bâng khuâng Trường Sa phổ từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Xúc động với Bâng khuâng Trường Sa phổ từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Sau khi đọc bài thơ "Thao thức Trường Sa" của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nhà báo Lê Đức Hùng cho ra đời một ca khúc ý nghĩa.

Đề nghị kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên
Đề nghị kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam

Đề nghị kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên

Đề nghị kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam

Truyền thông xẩm kỷ nguyên 4.0: Cần bài bản và hợp xu thế
Truyền thông xẩm kỷ nguyên 4.0: Cần bài bản và hợp xu thế

VOV.VN - Chỉ có hiểu biết đúng đắn về cái hay, cái đẹp của xẩm mới có thể yêu nó và lan tỏa tình yêu ấy đến với những người khác.

Truyền thông xẩm kỷ nguyên 4.0: Cần bài bản và hợp xu thế

Truyền thông xẩm kỷ nguyên 4.0: Cần bài bản và hợp xu thế

VOV.VN - Chỉ có hiểu biết đúng đắn về cái hay, cái đẹp của xẩm mới có thể yêu nó và lan tỏa tình yêu ấy đến với những người khác.

Ông Nguyễn Thế Kỷ: “Nghệ thuật cải lương lưu giữ ở Đình thờ Thầy Ba Đợi“
Ông Nguyễn Thế Kỷ: “Nghệ thuật cải lương lưu giữ ở Đình thờ Thầy Ba Đợi“

VOV.VN - Ngôi đình thờ Thầy Ba Đợi là một trong những nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hoá của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ: “Nghệ thuật cải lương lưu giữ ở Đình thờ Thầy Ba Đợi“

Ông Nguyễn Thế Kỷ: “Nghệ thuật cải lương lưu giữ ở Đình thờ Thầy Ba Đợi“

VOV.VN - Ngôi đình thờ Thầy Ba Đợi là một trong những nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hoá của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương.