Mắc bẫy cựu nhà báo, 1 cựu công an ra tòa

VOV.VN - Nghe một nhà báo “nổ” về mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, một cựu công an đã mắc tội lừa đảo

Ngày 29/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mai Thịnh (60 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, bị cáo Thịnh bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị H. có người nhà là Nguyễn Thị Mơ bị tạm giam tại T16- Bộ Công an.

Bà H. muốn xin cho bà Mơ tại ngoại nên đã cùng ông Đ. đến nói chuyện với một người tên Nguyễn Đình Truy. Truy giới thiệu cho bà H., ông Đ. đến gặp Mai Thịnh nhờ vả.

Vốn là cán bộ công an về nghỉ mất sức, không có chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền trong việc liên quan đến Nguyễn Thị Mơ đang bị tạm giam tại T16- Bộ Công an, nhưng bị cáo Thịnh đã hứa hẹn giải quyết chạy tại ngoại cho bà Mơ.

Đổi lại, ông Đ. và bà H. phải đưa cho bị cáo Thịnh 260 triệu đồng. Vào thời gian 22/8/2012 đến 4/9/2012, bị cáo Thịnh đã 5 lần nhận tiền (đều có giấy biên nhận tiền) của bà H., ông Đ.

Tuy nhiên, bị cáo Thịnh không giúp bà Mơ được tại ngoại như đã hứa. Thịnh cầm tiền bỏ trốn và đến ngày 7/7/2014 bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Thịnh khai, sở dĩ bị cáo đồng ý nhận lời giúp bà Mơ được tại ngoài vì có quen biết một nhà báo tên Nguyễn Xuân Lung (46 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo lời khai của Thịnh tại tòa, người tự xưng là nhà báo tên Lung có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao nên ông Thịnh đã tin tưởng là có thể giúp Nguyễn Thị Mơ đang bị tạm giam tại trại giam T16- Bộ Công an được tại ngoại.

Tại tòa, bị cáo Thịnh cũng cho rằng, mình không có ý thức lừa đảo, số tiền cầm của bà Mơ đã được Thịnh chuyển hết cho Lung. Bị cáo không được hưởng lợi gì.

Xem xét tình tiết mới tại phiên tòa cấp phúc thẩm, tòa cho rằng, hậu quả của hành vi lừa đảo đã được khắc phục, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa quyết định giảm cho bị cáo mức án từ 8 năm tù giam xuống còn 5 năm tù giam.

Cũng theo bản án sơ thẩm, cơ quan điều tra đã xác minh, Lung từng làm việc tại Tạp chí Rừng và Môi trường, đã nghỉ việc từ tháng 6/2012 hiện chưa xác định được Lung đang ở đâu, và chưa đủ cơ sở xác định ông Lung có liên quan đến hành vi phạm tội của Thịnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận vụ các cựu công an dùng nhục hình ở Phú Yên
Kết luận vụ các cựu công an dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN -Theo kết luận của cơ quan điều tra, ngoài 5 cựu công an đã hầu tòa, cựu Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa cũng bị đề nghị truy tố trước pháp luật.

Kết luận vụ các cựu công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Kết luận vụ các cựu công an dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN -Theo kết luận của cơ quan điều tra, ngoài 5 cựu công an đã hầu tòa, cựu Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa cũng bị đề nghị truy tố trước pháp luật.

Các cựu công an xã đánh chết người lĩnh án hàng chục năm tù
Các cựu công an xã đánh chết người lĩnh án hàng chục năm tù

VOV.VN - Bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên – cựu phó công an xã Kim Nỗ giữ vai trò chính trong vụ án nhận mức án cao nhất 17 năm tù giam.

Các cựu công an xã đánh chết người lĩnh án hàng chục năm tù

Các cựu công an xã đánh chết người lĩnh án hàng chục năm tù

VOV.VN - Bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên – cựu phó công an xã Kim Nỗ giữ vai trò chính trong vụ án nhận mức án cao nhất 17 năm tù giam.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người
Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án
Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

VOV.VN -Giữ người không đúng pháp luật, dẫn đến nạn nhân tử vong, 2 cựu công an bị đưa ra xét xử.

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

VOV.VN -Giữ người không đúng pháp luật, dẫn đến nạn nhân tử vong, 2 cựu công an bị đưa ra xét xử.