Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với giám đốc vũ trường New Century

Sau 12 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 4/9, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại vũ trường New Century.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương (Giám đốc vũ trường New Century) đã được Tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người tham dự phiên tòa. Theo Hội đồng xét xử, do xét thấy hành vi của Nguyễn Đại Dương (bị truy tố về tội "kinh doanh trái phép") không còn nguy hiểm cho xã hội nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo Điều 25-Bộ luật hình sự. Điều 25 quy định: "Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".
Nhóm 7 bị cáo còn lại bị xét xử về tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" gồm: Trần Thị Thanh bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù giam, Lê Anh Tuấn lĩnh án 7 năm 6 tháng tù giam, Trương Thị Thu Hiền bị phạt 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tuấn Trung lĩnh 28 tháng tù, Lê Quốc Vương bị phạt 24 tháng tù. Riêng Đào Phương Trí bị phạt 24 tháng tù 14 ngày và Lê Kim Anh lĩnh án 21 tháng 12 ngày tù, do vừa bằng thời gian bị tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.

Ngay trước khi Tòa tuyên án, đại diện Cục thuế Hà Nội đã khẳng định trước Hội đồng xét xử rằng: những quyển hóa đơn tài chính bán hàng của vũ trường New Century nộp tại cơ quan điều tra trùng khớp hồ sơ lưu tại Cục thuế. Dựa vào lời khẳng định đó, luật sư Bùi Danh Tín (bào chữa cho Nguyễn Đại Dương) cho rằng vũ trường New Century đã nộp thuế đầy đủ, và luật sư Tín cho đây là cơ sở để có thể đề nghị Tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép đối với Nguyễn Đại Dương.

Đêm 27, rạng sáng 28/4/2007, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra đột xuất vũ trường New Century, tạm giữ hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường, qua kiểm tra phát hiện gần 240 người có phản ứng dương tính với chất ma túy. Trong đó có 30 đối tượng khai nhận sử dụng ma túy trong vũ trường, nhưng các nhân viên bảo vệ, giám sát, phục vụ không phát hiện, bắt giữ được ai, không báo cáo cho quản lý vũ trường.

Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện hơn 100 viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng. Giám đốc vũ trường là Nguyễn Đại Dương bị khởi tố điều tra về tội "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" và "kinh doanh trái phép"(do không có giấy phép kinh doanh rượu nhưng ông Dương vẫn tổ chức cho nhân viên mua bán gần 3.000 chai rượu các loại, thu gần 2,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, đầu tháng 12/2008, ông Dương đã được VKSND quận Hoàn Kiếm đình chỉ tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Hơn 2 năm sau, vụ án mới được đưa ra xét xử sơ thẩm. Suốt quá trình xét xử, phiên tòa nhiều lần phải tạm dừng, và một lần lùi thời hạn tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên