Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công ty Khánh Minh thực hiện móc nối với đối tượng Trung Quốc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Chiều 11/1, Phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội – PC50 đã bắt giữ Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở quận Hà Đông), Hoàng Thị Minh (42 tuổi, Bắc Ninh), Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cùng Jiang Yong (39 tuổi) và Yu Wei (30 tuổi) quốc tịch Trung Quốc để điều tra hành vi sử dụng mang Internet, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, PC 50 phát hiện một số người nước ngoài móc nối với người Việt Nam thực hiện các giao dịch khống bằng việc thanh toán qua thẻ máy POS để chiếm đoạt tiền.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh chuyên kinh doanh tranh thêu, phát sinh 77 giao dịch trong 5-6 ngày. Các giao dịch này thực hiện hình thức quẹt thẻ bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.

Do nghi ngờ là giao dịch giả, phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công với số tiền 432 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, công ty trên do Quang làm giám đốc đã câu kết với nhóm người Trung Quốc. Các đối tượng Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam. Phía công ty mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng của những người này.

Hai bên thoả thuận số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 70% cho nhóm tội phạm người Trung Quốc, 30% Công ty Khánh Minh.

Tên Long đã giả công an để lừa chạy việc

Đến ngày 10/1, PC 50 đã xác định và bắt khẩn cấp 5 người liên quan trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Long còn khai nhận, thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long giả danh công an đang công tác tại Bộ Công an và nhận chạy việc vào ngành này để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Cảnh sát thu giữ tại nhà Long hai bộ quần áo cảnh sát, dùi cui điện, còng số 8, khẩu súng bắn đạn bi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng
Trộm thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN -Hoàng Anh khai, từ tháng 6 đến nay đã đặt phòng tại 19 khách sạn tại Việt Nam với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Trộm thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Trộm thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN -Hoàng Anh khai, từ tháng 6 đến nay đã đặt phòng tại 19 khách sạn tại Việt Nam với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Nguyên trưởng phòng Oceanbank chiếm đoạt 11 tỷ đồng thế nào?
Nguyên trưởng phòng Oceanbank chiếm đoạt 11 tỷ đồng thế nào?

Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng giao dịch của Oceanbank với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyên trưởng phòng Oceanbank chiếm đoạt 11 tỷ đồng thế nào?

Nguyên trưởng phòng Oceanbank chiếm đoạt 11 tỷ đồng thế nào?

Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng giao dịch của Oceanbank với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm rõ tin chiếm đoạt tiền hỗ trợ trẻ tàn tật ở Hà Giang
Làm rõ tin chiếm đoạt tiền hỗ trợ trẻ tàn tật ở Hà Giang

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra việc báo phán ánh về tiêu cực xảy ra tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang

Làm rõ tin chiếm đoạt tiền hỗ trợ trẻ tàn tật ở Hà Giang

Làm rõ tin chiếm đoạt tiền hỗ trợ trẻ tàn tật ở Hà Giang

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra việc báo phán ánh về tiêu cực xảy ra tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang

Chiếm đoạt tiền khách nước ngoài, 2 tài xế taxi lĩnh án
Chiếm đoạt tiền khách nước ngoài, 2 tài xế taxi lĩnh án

VOV.VN - 2 tài xế hãng taxi Việt Thanh nghĩ cách để chiếm đoạt số tiền hơn 8 triệu đồng khi chở khách nước ngoài.

Chiếm đoạt tiền khách nước ngoài, 2 tài xế taxi lĩnh án

Chiếm đoạt tiền khách nước ngoài, 2 tài xế taxi lĩnh án

VOV.VN - 2 tài xế hãng taxi Việt Thanh nghĩ cách để chiếm đoạt số tiền hơn 8 triệu đồng khi chở khách nước ngoài.