Một cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai bị bắt

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt khẩn cấp ông Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1989), cán bộ Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu.

Theo đó, ông Tuấn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng mục đích cá nhân. Hai giấy chứng nhận gắn liền với đất, nhà ở khu vực trung tâm thành phố Pleiku với diện tích hơn 440m2. 

Văn phòng Đăng kí đất đai (sở TNMT Gia Lai) nơi ông Tuấn công tác. (Ảnh: laodong.com.vn).

Qua kiểm tra dữ liệu, cả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không có hồ sơ lưu trữ. Nhằm hợp thức hóa 2 thửa đất này, ông Tuấn đã giả chữ kí của ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở TNMT Gia Lai.

Hiện tại, ông Tuấn là nhân viên hợp đồng của Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật cán bộ liên quan đến khiếu nại đất đai
Kỷ luật cán bộ liên quan đến khiếu nại đất đai

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Kỷ luật cán bộ liên quan đến khiếu nại đất đai

Kỷ luật cán bộ liên quan đến khiếu nại đất đai

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?
Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Thành lập ngân hàng đất đai: Dân được lợi gì?
Thành lập ngân hàng đất đai: Dân được lợi gì?

Việc thành lập ngân hàng đất đai (hay ngân hàng quỹ đất) để cho các doanh nghiệp, nông dân thuê lại có thể sẽ thúc đẩy sản xuất lớn phát triển.

Thành lập ngân hàng đất đai: Dân được lợi gì?

Thành lập ngân hàng đất đai: Dân được lợi gì?

Việc thành lập ngân hàng đất đai (hay ngân hàng quỹ đất) để cho các doanh nghiệp, nông dân thuê lại có thể sẽ thúc đẩy sản xuất lớn phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm về đất đai tại TP Hà Nội
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm về đất đai tại TP Hà Nội

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý triệt để, khắc phục dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Đông Anh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm về đất đai tại TP Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm về đất đai tại TP Hà Nội

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý triệt để, khắc phục dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Đông Anh.