Mua bán súng qua biên giới: 4 bị cáo chịu án 26 năm tù

Trước khi bị bắt, tổng cộng Hưng và Trâm đã mua bán với nhau 4 khẩu súng ngắn, đạn và roi điện.

Hôm qua, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Tôn Lợi Hưng (28 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 10 năm tù; Nguyễn Thị Xuân Trâm (22 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) 8 năm tù; Lê Minh Quang (25 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) 6 năm tù về cùng tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tôn Thạnh Hưng (26 tuổi, ngụ P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều) 2 năm tù về tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Năm 2006, bị cáo Trâm sang Campuchia làm nghề massage. Đến tháng 8/2008, Trâm về Cần Thơ chơi và được giới thiệu làm quen với Hưng và Quang. Sau đó Hưng đưa tiền nhờ Trâm sang Campuchia mua giúp vài khẩu súng, đạn và roi điện. Trâm mua 1 khẩu K54, 28 viên đạn và 3 roi điện. Khoảng một tuần sau, Hưng tiếp tục nhờ Trâm mua thêm 3 khẩu súng ngắn nữa.

Trâm quay lại Campuchia mua 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, nhưng gửi lại người bán một khẩu K59, 2 khẩu còn lại giấu vào người mang về Việt Nam giao cho Hưng. Khi đem súng ra thử, Hưng phát hiện khẩu K59 không sử dụng được nên nhờ Trâm mang đi đổi lại và mua thêm roi điện. Ngày 1/8/2008, Trâm qua Campuchia đổi súng, khi về được người bán "khuyến mãi" thêm cho 2 roi điện cùng 15 viên đại, đồng thời trả luôn khẩu K59 gửi lần trước.

Khi về đến thị xã Châu Đốc, Trâm và Quang bị công an bắt giữ, còn Hưng trốn thoát về Cần Thơ. Tại Cần Thơ, Hưng  lấy súng, đạn, roi điện đã mua trước đó bỏ vào thùng giấy, nhờ em trai mang đến nhà mẹ vợ tại thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cất giấu. Trước khi bị bắt, tổng cộng Hưng và Trâm đã mua bán với nhau 4 khẩu súng ngắn, đạn và roi điện, toàn bộ số vũ khí này đã được thu giữ. Ngoài ra, vợ Hưng còn đem nộp cơ quan công an thêm 1 còng số 8 và 1 roi điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên