Ném con 3 tháng tuổi vào tường, cuồng sát điên loạn

Sau khi ném con 3 tháng tuổi vào tường, hắn tiếp tục gây cuồng sát điên loạn, sau đó lao đầu vào ô tô, chết tại chỗ

Vụ việc xảy ra trưa ngày 14/2, tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch UBND xã An Nhơn, cho biết nguyên nhân của vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa Vương Thế Hoan (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn) với mẹ ruột tại rẫy bắp vì Hoan bỏ phân cho bắp quá nhiều khiến bị thiếu phân. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, Hoan bỏ về nhà rồi lớn tiếng chửi mắng vợ là chị Dương Thị Nga.

Sau một lúc cự cãi, Hoan bế đứa con đầu lòng 3 tháng tuổi ném vào tường nhà làm cháu bé bị chấn thương. Sau đó anh ta gom quần áo đổ xăng đốt nhà. Mọi người đến can ngăn, Hoan cầm dao lao ra sân chém cả em ruột của mình và hàng xóm.

Sau đó Hoan lái xe máy, cầm dao lao ra đường, gặp ai cũng chém. Chẳng may cho hai mẹ con bà Sâm trên đường từ Đồng Nai về huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) dự đám cưới, đến xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) đã bị Hoan chém trúng người. Con gái bà Sâm (điều khiển xe) tránh được nên thoát chết, bà Sâm bị chém đứt hộp sọ chết tại chỗ.

Sau khi chém chết bà Sâm, Hoan tiếp tục chạy xe máy lao vào một xe tải đi ngược chiều chết tại chỗ.

Tối 14/2, thi thể của bà Bùi Thị Sâm (77 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai) được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi.

Cháu Vương Minh Tâm (3 tháng tuổi, con của Hoan) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên