Syria: 18 người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ít nhất 18 dân thường thiệt mạng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd ở Afrin của Syria.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, những dân thường thiệt mạng đều tại Afrin sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích và các cuộc tấn công dưới mặt đất nhằm đẩy lùi các lực lượng người Kurd ra xa khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn theo các nhà hoạt động người Kurd, có 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 6 trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, 16 người khác cũng bị thương trong các cuộc tấn công này của Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Reyhanli, tỉnh Hatay, gần biên giới Syria. (Nguồn: AFP TTXVN)
Trước đó, ngày 20/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành chiến dịch lớn mới mang tên "Nhành Ôliu" nhằm đánh bật lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi Afrin, Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công mới này sau khi ngày 14/1, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu thông báo kế hoạch phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập ở Syria, chủ yếu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, để thành lập một lực lượng an ninh dự kiến lên tới 30 nghìn binh lính hoạt động dọc các khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, cũng như bên trong Syria.

Các thành viên thuộc đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là những lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Pháp kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria
Pháp kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria

VOV.VN - Tuyên bố này được Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian công bố trên trang mạng xã hội Twitter.

Pháp kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria

Pháp kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria

VOV.VN - Tuyên bố này được Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian công bố trên trang mạng xã hội Twitter.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo “khu vực an toàn” 30km tại phía bắc Syria
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo “khu vực an toàn” 30km tại phía bắc Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận bắt đầu chiến dịch trên bộ trong khu vực do nhóm dân quân Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo “khu vực an toàn” 30km tại phía bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo “khu vực an toàn” 30km tại phía bắc Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận bắt đầu chiến dịch trên bộ trong khu vực do nhóm dân quân Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.