"Ngâm" hồ sơ thi hành án, nguyên thư ký tòa lĩnh án

Lợi dụng nhiệm vụ thư ký Tòa án quận Ninh Kiều (Cần Thơ), Nguyễn Văn Hậu đã nhận hối lộ để "ngâm" hồ sơ thi hành án.

Ngày 19/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Hậu (nguyên thư ký TAND Q.Ninh Kiều) về tội nhận hối lộ.

Tòa tuyên bác đơn kháng cáo, giữ y mức án sơ thẩm 4 năm tù đối với Hậu về tội nhận hối lộ, đồng thời tòa tuyên buộc bị cáo Hậu phải nộp 15,5 triệu đồng số tiền thu lợi bất chính vào công quỹ nhà nước. 

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2009, ông Đặng Văn Năm bị TAND quận Thốt Nốt phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Do bản án bị kháng nghị nên sau đó TAND TP Cần Thơ sửa án tuyên phạt ông Năm 2 năm tù giam (không cho hưởng án treo).

Bị cáo Hậu tại tòa

Ông Năm đã nhờ người "lo giùm" với Hậu để được tại ngoại. Hậu nhận lời giúp với yêu cầu ông Năm phải lo được sổ tạm trú tại quận Ninh Kiều để Hậu lo việc ủy thác thi hành án phạt tù từ TAND quận Thốt Nốt chuyển về TAND quận Ninh Kiều với điều kiện ông Năm phải đưa cho Hậu 5 triệu đồng.

Sau đó ông Năm muốn được tại ngoại cứ 6 tháng phải đưa cho Hậu 5 triệu đồng. Ông Năm đồng ý.

Theo yêu cầu của Hậu, ông Năm đã 3 lần nhờ người đưa hộ tiền cho Hậu với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được hồ sơ ủy thác do TAND quận Thốt Nốt chuyển đến, Hậu không ghi vào sổ thụ lý, không báo cáo với chánh án để ra quyết định thi hành án mà "ngâm" hồ sơ 18 tháng, sau đó mới giao quyết định thi hành án phạt tù cho Công an quận Ninh Kiều (mà không giao cho Viện KSND quận).

Khi tiến hành xác minh phát hiện ông Năm không có tạm trú nên công an quận báo cho TAND quận Ninh Kiều.

Trên cơ sở đó TAND quận Ninh Kiều đã hoàn trả hồ sơ ủy thác cho TAND quận Thốt Nốt. Từ đó hành vi của Hậu đã bị phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên