Nghệ An: Bắt đối tượng hành hung chống lại công an xã

VOV.VN -Công an xã Hạ Sơn tiến hành tạm giữ đối tượng Tuấn và bàn giao cho công an huyện xử lý

Chiều 16/12, công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trương Văn Tuấn (SN 1995, trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, đêm 29/11, tại nhà ông Trương Văn M. (xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp) tổ chức đám cưới cho con trai. Trong đêm vui đám cưới, nhóm đối tượng gồm Trương Văn Tuấn (SN 1995), Bùi Văn Phi (SN 1990), Trương Văn Tài (SN 1990) có hành vi gây gổ, đánh nhau với một số thanh niên khác.

Lúc này, ông Lê Văn Cường - công an viên xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn đến để can ngăn. Sau khi ổn định tình hình, ông Cường trở về nhà thì nhóm đối tượng trên kéo đến nhà chửi bới, đe dọa. Để chủ động tình huống, nhằm tránh những hậu quả có thể xảy ra, ông Cường điện báo Công an xã đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, ông Trương Văn Trí - trưởng công an xã Hạ Sơn cùng 3 người khác có mặt tại nhà ông Cường.

Tuy nhiên, khi tổ công tác đến thì nhóm đối tượng trên tỏ thái độ chống đối, chửi bới. Sẵn thấy chiếc cốc nước bằng thủy tinh đặt trên bàn, Trương Văn Tuấn vơ lấy đánh vào trán ông Lê Văn Tiến - công an viên xã Hạ Sơn làm ông Tiến chảy máu.

Ngay sau đó, ông Tiến được mọi người đưa đến trạm y tế xã chữa trị, băng bó. Công an xã Hạ Sơn tiến hành tạm giữ đối tượng Tuấn và bàn giao cho công an huyện Quỳ Hợp điều tra, xử lý.

Đối tượng Phạm Đình Thế 

Trong một diễn biến khác, chiều 16/12, thượng tá Lê Văn Thái - trưởng công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vẫn đang mở rộng điều tra và truy bắt nghi can Phạm Đình Thế (SN 1994, trú tại xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) - đối tượng chém ông Trần Văn Trường (công an viên xã Hưng Trung) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, chiều 25/10, nhận được tin báo có vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên ở một quán ăn trên địa bàn xã, tổ công tác công an xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) gồm 6 người đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng công an xã đến nơi thì hai nhóm đã tự giải tán. Tuy nhiên, ít phút sau đó xuất hiện 4 đối tượng đi trên hai xe máy đến hiện trường và có hành vi chửi bới, xúc phạm tổ công tác.

Tiếp đến, đối tượng Phạm Đình Thế bất ngờ rút dao từ trong người ra chém làm ông Trần Văn Trường (công an viên xã Hưng Trung) bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Thế cùng đồng phạm đã cùng lên xe máy bỏ chạy.

Qua điều tra, cơ quan công an đã thu thập, xác minh hành vi sai phạm của Thế và đã quyết định khởi tố để điều tra, đồng thời truy bắt Thế, làm rõ các đối tượng có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ
Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Các đối tượng đều sử dụng ma tuý, bia rượu và các chất kích thích khác nên đã có hành động chống người thi hành công vụ.

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Các đối tượng đều sử dụng ma tuý, bia rượu và các chất kích thích khác nên đã có hành động chống người thi hành công vụ.

Hà Nội: Bắt kẻ nổ súng chống người thi hành công vụ
Hà Nội: Bắt kẻ nổ súng chống người thi hành công vụ

Tang vật thu được 1 khẩu súng ổ xoáy và 8 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 5 viên đạn hơi cay.

Hà Nội: Bắt kẻ nổ súng chống người thi hành công vụ

Hà Nội: Bắt kẻ nổ súng chống người thi hành công vụ

Tang vật thu được 1 khẩu súng ổ xoáy và 8 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 5 viên đạn hơi cay.

Bình Định: Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ
Bình Định: Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

(VOV) - Vụ việc đã được giao cho Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Bình Định: Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

Bình Định: Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

(VOV) - Vụ việc đã được giao cho Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục xử lý theo pháp luật.

90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại Công an
90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại Công an

(VOV) - Các vụ chống người thi hành công vụ chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại Công an

90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại Công an

(VOV) - Các vụ chống người thi hành công vụ chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ chống người thi hành công vụ
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ chống người thi hành công vụ

Được nói lời sau cùng, Hiền nghẹn giọng nói: Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được về với con...

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ chống người thi hành công vụ

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ chống người thi hành công vụ

Được nói lời sau cùng, Hiền nghẹn giọng nói: Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được về với con...