Nghi phạm giết cháu bé 7 tuổi sa lưới

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Nghiệp (huyện Tuy An) cho biết, từ nguồn tin báo của nhân dân thôn Trung Lương 2, vào lúc 2h30’ sáng 27/9, lực lượng Công an huyện Tuy An và xã An Nghiệp đã vây bắt được Nguyễn Văn Khâu tại nhà cha mẹ của Khâu ở thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp. Công an huyện Tuy An đã bàn giao Khâu cho Công an tỉnh để điều tra củng cố hồ sơ vụ án và tiến hành xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 24/9, Nguyễn Văn Khâu đã chở cháu Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 2D phân trường tiểu học Trung Lương 2, thuộc Trường Tiểu học An Nghiệp (sinh năm 2002, là con của vợ chồng anh Nguyễn Công Khương và chị Nguyễn Thị Thúy ở vùng 12, huyện Tuy An). Sau đó gia đình phát hiện cháu My đã bị giết chết một cách dã man. Sau khi sự việc được phát hiện, Khâu đã bỏ trốn khỏi địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên