Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại hóa chất không nhãn mác, bà Điệp khai để tẩy trắng và khử mùi thịt heo bán cho các quán ăn.

Rạng sáng 12/9, Trạm thú y phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra nhà số 1011/1A Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, phát hiện bà Nguyễn Ngọc Điệp đang sơ chế 1.145 kg thịt heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Hiện trường sơ chế thịt heo thối - Ảnh: Thú y Q.Thủ Đức cung cấp

Đặc biệt tại hiện trường đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều loại hóa chất không nhãn mác, bà Điệp khai để tẩy trắng và khử mùi thịt heo bán cho các quán ăn. Trong khi đó, cán bộ thú y nghi ngờ bà này “biến” thịt heo thối thành thịt bò vì đây là điểm cung cấp thịt bò trên địa bàn nhưng vào thời điểm kiểm tra chỉ thấy toàn thịt heo.

Trạm thú y Q.Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc
Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

(VOV) -Chiếc xe vận chuyển hơn 600kg thịt lợn được xay nhỏ cùng 100 thùng bia mang nhãn nước ngoài, không giấy tờ hợp lệ.

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

(VOV) -Chiếc xe vận chuyển hơn 600kg thịt lợn được xay nhỏ cùng 100 thùng bia mang nhãn nước ngoài, không giấy tờ hợp lệ.

Phạt 3 triệu đồng các đối tượng rửa thịt heo thối để bán
Phạt 3 triệu đồng các đối tượng rửa thịt heo thối để bán

Lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn cũng sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng với hành vi vi phạm của các đối tượng.

Phạt 3 triệu đồng các đối tượng rửa thịt heo thối để bán

Phạt 3 triệu đồng các đối tượng rửa thịt heo thối để bán

Lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn cũng sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng với hành vi vi phạm của các đối tượng.

“Phù phép” lòng heo thối
“Phù phép” lòng heo thối

Lòng heo thối được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào Nam và tập kết ở khu vực cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương), sau đó được chở bằng xe máy đến cơ sở chế biến để “phù phép” thành hàng tươi rói.

“Phù phép” lòng heo thối

“Phù phép” lòng heo thối

Lòng heo thối được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào Nam và tập kết ở khu vực cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương), sau đó được chở bằng xe máy đến cơ sở chế biến để “phù phép” thành hàng tươi rói.

Hô biến thịt heo thành bò khô
Hô biến thịt heo thành bò khô

Giám đốc công ty cho biết mua thịt heo về sơ chế, tẩm hóa chất, hương liệu rồi sấy khô "hô biến" thành khô bò.

Hô biến thịt heo thành bò khô

Hô biến thịt heo thành bò khô

Giám đốc công ty cho biết mua thịt heo về sơ chế, tẩm hóa chất, hương liệu rồi sấy khô "hô biến" thành khô bò.

Phát hiện xe khách chở hơn 1 tấn thịt hôi thối
Phát hiện xe khách chở hơn 1 tấn thịt hôi thối

Khoảng 1,3 tấn sản phẩm động vật hôi thối đang trên đường vận chuyển vào TP HCM tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Phát hiện xe khách chở hơn 1 tấn thịt hôi thối

Phát hiện xe khách chở hơn 1 tấn thịt hôi thối

Khoảng 1,3 tấn sản phẩm động vật hôi thối đang trên đường vận chuyển vào TP HCM tiêu thụ thì bị bắt giữ.