Đà Nẵng: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND trong tháng 7 tới

VOV.VN-Sáng (21/6), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Thanh Khê và Liên Chiểu, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tổ chức vào tháng 7 tới,  thành phố sẽ kiện toàn lại các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thời gian qua thành phố đã thực hiện nghiêm túc Kết luận của Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật một số cán bộ sai phạm. Thành phố đang tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ. Một thời gian dài, thành phố Đà Nẵng không có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân vì cả tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ bị xử lý kỷ luật, không ai đủ điều kiện để xem xét.

Hiện nay ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng  

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, kỳ họp HĐND tới đây, thành phố sẽ kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố: “Nửa nhiệm kỳ, HĐND thành phố thiếu một Phó Chủ tịch HĐND nhưng không kiện toàn, chính vì có một số vướng mắc bị kỷ luật cả Ban Thường vụ. Chúng tôi đã thống nhất 100% tiến cử ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch nhưng lúc đó có nhiều ý kiến do kỷ luật Ban Thường vụ nên chưa làm được. Tới đây, kỳ họp HĐND, chúng ta sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, bổ sung thêm Phó Chủ tịch HĐND và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND. Chúng tôi quyết tâm cải cách hành chính, số một phải ưu tiên từ trong cơ quan Đảng”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Phát huy ưu thế phục vụ “3 hiện đại hóa" nông nghiệp
Thủ tướng: Phát huy ưu thế phục vụ “3 hiện đại hóa" nông nghiệp

VOV.VN -Kết quả xuất sắc của Đề án khẳng định mô hình hợp tác thực hiện giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đúng đắn, phù hợp...

Thủ tướng: Phát huy ưu thế phục vụ “3 hiện đại hóa" nông nghiệp

Thủ tướng: Phát huy ưu thế phục vụ “3 hiện đại hóa" nông nghiệp

VOV.VN -Kết quả xuất sắc của Đề án khẳng định mô hình hợp tác thực hiện giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đúng đắn, phù hợp...

“Nhà đầu tư không nên lo lắng, vụ gây rối vừa qua chỉ là nhất thời”
“Nhà đầu tư không nên lo lắng, vụ gây rối vừa qua chỉ là nhất thời”

VOV.VN -“Vụ gây rối như vừa qua chỉ là hành động nhất thời, cốt lõi vấn đề Việt Nam vẫn là một nước ổn định về chính trị, nên các nhà đầu tư không có gì phải lo lắng”.

“Nhà đầu tư không nên lo lắng, vụ gây rối vừa qua chỉ là nhất thời”

“Nhà đầu tư không nên lo lắng, vụ gây rối vừa qua chỉ là nhất thời”

VOV.VN -“Vụ gây rối như vừa qua chỉ là hành động nhất thời, cốt lõi vấn đề Việt Nam vẫn là một nước ổn định về chính trị, nên các nhà đầu tư không có gì phải lo lắng”.

Báo chí góp “lửa” chống tham nhũng, trừ quan tham
Báo chí góp “lửa” chống tham nhũng, trừ quan tham

VOV.VN - Nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi báo chí phát hiện, phản ánh. Không ít cán bộ suy thoái bị xử lý, loại bỏ nhờ sự vào cuộc của truyền thông.

Báo chí góp “lửa” chống tham nhũng, trừ quan tham

Báo chí góp “lửa” chống tham nhũng, trừ quan tham

VOV.VN - Nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi báo chí phát hiện, phản ánh. Không ít cán bộ suy thoái bị xử lý, loại bỏ nhờ sự vào cuộc của truyền thông.

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ukraine
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ukraine

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.

“Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”
“Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri Đồng Nai chiều 20/6.

“Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”

“Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri Đồng Nai chiều 20/6.