Đạo diễn Singapore dựng vở “Tấm Cám” kỳ lạ khi không có nhân vật Bụt

VOV.VN - Vở diễn "Tấm Cám" chuẩn bị cho dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tới của sân khấu Lệ Ngọc sẽ không có nhân vật Bụt mà thay bằng hình tượng người mẹ.

Để chuẩn bị cho dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tới, sân khấu Lệ Ngọc khởi công dàn dựng vở "Tấm Cám", phóng tác từ truyện cổ tích Tấm Cám nổi tiếng của Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Thế Vinh, giám đốc điều hành sân khấu Lệ Ngọc, Nguyên giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: thiếu nhi là đối tượng khán giả chính của sân khấu Việt trong tương lai. Nếu không bồi dưỡng niềm yêu thích, sự hứng khởi với kịch ngay từ lúc nhỏ thì sâu khấu tương lai sẽ rất đìu hiu, không có khán giả.

Đó cũng là lý do chính mà sân khấu Lệ Ngọc quyết định thực hiện vở "Tấm Cám" với một kịch bản khá khác biệt do nhà văn Nguyễn Hiếu phóng tác.

 

Theo NSND Lệ Ngọc, điểm đặc biệt nhất ở kịch bản này là tạo đất diễn cho trẻ em ngay từ đầu để có sự kết nối nhanh chóng với khán giả. Ngoài ra, vở kịch sẽ cắt bỏ nhân vật Bụt để thay bằng một nhân vật khác mang tính nhân văn hơn.

Nhà văn Nguyễn Hiếu chia sẻ: "Với nhân vật Bụt, dù cắt đi nhưng chúng tôi vẫn giữ tư tưởng của nhà Phật trong vở kịch: đó là ác giả ác báo. Thay vào đó, chúng tôi sẽ để mẹ của Tấm thành ông Bụt. Mẹ là người cho con những điều kỳ diệu nhất trên thế gian, luôn bảo vệ con, giúp đỡ con nên người. Nhân vật mẹ mang yếu tố nhân văn sâu sắc, đề cao tình mẫu tử và là điểm đặc biệt của vở kịch này".

Nhà văn Nguyễn Hiếu cũng chia sẻ thêm, khi phóng tác viết kịch bản cho vở "Tấm Cám", ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, làm sao để hài hòa một câu chuyện có yếu tố kinh dị như mẹ muối con, ăn thịt con để tránh gây sợ hãi, ám ảnh cho các em thiếu nhi. Bản thân ông đã phải sửa kịch bản 3 lần để làm nổi bật chất dân gian, chất cổ tích và chất thiếu nhi, hướng tới điều thiện.
Đạo diễn Singapore Chua Soo Pong là người sẽ chỉ đạo thực hiện vở diễn "Tấm Cám". (Ảnh: Gia Linh)
Vở "Tấm Cám" lần này sẽ do đạo diễn người Singapore - Chua Soo Pong chỉ đạo thực hiện. Trước đó, vị đạo diễn này đã từng dựng 2 vở kịch thiếu nhi Việt Nam là "Đám cưới con gái chuột" và "Con gà trống".
Khi nhận lời dàn dựng vở "Tấm Cám", ông đã phải tìm hiểu rất kỹ về văn hóa Việt Nam và nghiên cứu giá trị văn hóa trong các tác phẩm nghệ thuật. Kịch bản của vở "Tấm Cám" cũng được dịch sang cả tiếng Trung và tiếng Anh để vị đạo diễn này nắm rõ nội dung hơn.

Theo đạo diễn Chua Soo Pong, việc làm sân khấu thiếu nhi không hề đơn giản bởi: "Câu chuyện Tấm Cám vừa có tính dí dỏm, hài hước nhưng lại có nhiều tình tiết không thật. Làm thế nào giữ được sự hài nhưng lại đủ khiến trẻ em tin tưởng vào nó thì rất khó. Giải pháp của tôi là tăng thêm nhiều cảnh hát múa và để trẻ em diễn cho trẻ em xem. Tôi hy vọng, vở Tấm Cám sẽ có tác động đến suy nghĩ không chỉ của trẻ em mà còn của mọi người, làm thế nào để trở thành người tốt hơn".

Dự kiến, vở kịch sẽ được ra mắt vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019. Theo ông Nguyễn Thế Vinh, vở kịch sẽ được diễn cả trong nước, ngoài nước và có thể sẽ tham dự Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thiếu nhi thế giới tại Toyama (Nhật Bản) vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim 'Tấm Cám’ có doanh thu bất thường, đạt gần 22 tỷ đồng
Phim 'Tấm Cám’ có doanh thu bất thường, đạt gần 22 tỷ đồng

Không có mặt tại chuỗi cụm rạp CGV, “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” gây ngạc nhiên khi đơn vị phát hành thông báo thu hơn 21,8 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày trình chiếu.

Phim 'Tấm Cám’ có doanh thu bất thường, đạt gần 22 tỷ đồng

Phim 'Tấm Cám’ có doanh thu bất thường, đạt gần 22 tỷ đồng

Không có mặt tại chuỗi cụm rạp CGV, “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” gây ngạc nhiên khi đơn vị phát hành thông báo thu hơn 21,8 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày trình chiếu.

Ngô Thanh Vân bớt run khi rất đông khán giả đến rạp xem “Tấm Cám“
Ngô Thanh Vân bớt run khi rất đông khán giả đến rạp xem “Tấm Cám“

VOV.VN - Sau khi bộ phim ra mắt khán giả toàn quốc, dàn diễn viên của phim đã tham gia hàng loạt Cinetour giao lưu cùng khán giả tại TP.HCM.

Ngô Thanh Vân bớt run khi rất đông khán giả đến rạp xem “Tấm Cám“

Ngô Thanh Vân bớt run khi rất đông khán giả đến rạp xem “Tấm Cám“

VOV.VN - Sau khi bộ phim ra mắt khán giả toàn quốc, dàn diễn viên của phim đã tham gia hàng loạt Cinetour giao lưu cùng khán giả tại TP.HCM.

“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được mời tham gia Liên hoan phim Busan
“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được mời tham gia Liên hoan phim Busan

VOV.VN - "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" vừa nhận được lời mời tham dự Liên hoan Phim quốc tế Busan diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 6 -15/10.

“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được mời tham gia Liên hoan phim Busan

“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được mời tham gia Liên hoan phim Busan

VOV.VN - "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" vừa nhận được lời mời tham dự Liên hoan Phim quốc tế Busan diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 6 -15/10.

Thái Hòa nói về 'Tấm Cám' và 'nữ tướng' Ngô Thanh Vân
Thái Hòa nói về 'Tấm Cám' và 'nữ tướng' Ngô Thanh Vân

Sau khi 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' ra mắt tại TP HCM, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ cảm nhận về bộ phim trên trang cá nhân của họ.

Thái Hòa nói về 'Tấm Cám' và 'nữ tướng' Ngô Thanh Vân

Thái Hòa nói về 'Tấm Cám' và 'nữ tướng' Ngô Thanh Vân

Sau khi 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' ra mắt tại TP HCM, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ cảm nhận về bộ phim trên trang cá nhân của họ.